Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết tạo thành quả chính sách rõ rệt trong năm 2024

Write: 2024-02-08 11:04:16Update: 2024-02-08 11:41:46

Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết tạo thành quả chính sách rõ rệt trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Tham gia chương trình tọa đàm đặc biệt dài 100 phút trên kênh KBS1 của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vào tối ngày 7/2, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phát biểu suy nghĩ về các vấn đề chính nhân năm cầm quyền thứ ba. Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực để đạt được những thành quả rõ nét hơn nữa trong năm nay. 

Trả lời câu hỏi về vấn đề dân sinh, Tổng thống cam kết sẽ tích cực kiểm soát giá cả bằng việc nới lỏng quy chế đối với giá sinh hoạt như nhu yếu phẩm. Liên quan tới vấn đề tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y, ông Yoon giải thích điều này là cần thiết trước nhu cầu bác sĩ ngày càng cao do dân số già hóa; cải cách y tế là điều không thể trì hoãn thêm nữa, để thiết lập hệ thống y tế thiết yếu và hệ thống y tế hoàn chỉnh tại khu vực.

Tổng thống giới thiệu về chính sách "Neulbom School" trông trẻ miễn phí tới 8 giờ tối được triển khai trong năm nay. Ông Yoon nhấn mạnh vấn đề tỷ lệ sinh thấp là bài toán hàng đầu trong công tác điều hành quốc gia, trách nhiệm của Tổng thống theo Hiến pháp là phải đảm bảo tính bền vững của quốc gia.
 
Về lĩnh vực chính trị, Tổng thống cho biết ông sẵn sàng gặp mặt với ban lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ đồng hành, nhưng cũng cho rằng cuộc gặp này phải có sự tham gia của cả ban lãnh đạo đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân. Liên quan tới tranh cãi xoay quanh việc Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee nhận quà tặng là túi xách hàng hiệu từ một mục sư, ông Yoon giải thích rằng mục sư này có mối thân quen với cha của bà Kim, nên bà đã khó từ chối. Tổng thống nhấn mạnh điều quan trọng là Đệ nhất phu nhân phải hành xử thật rõ ràng, không để xảy ra vụ việc tương tự trong tương lai.

Về tình hình quan hệ Hàn-Nhật, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá quan hệ hai nước giờ đây đã được phục hồi hướng tới tương lai, bất kể phán quyết của Tòa án về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến ra sao. Về hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, Tổng thống đánh giá việc ba nước không chỉ phối hợp trong đối phó với mối uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên, mà còn phát huy năng lực lãnh đạo chung trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và toàn cầu, vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới là một điều hết sức ý nghĩa.

Bên cạnh đó, Tổng thống cho rằng đường lối quan hệ đối ngoại và đường lối điều hành quốc gia cơ bản của hai nước Hàn-Trung là không khác biệt. Hiện không có vấn đề nào đặc biệt trong quan hệ thương mại Hàn-Trung. 

Đánh giá về chính quyền Bắc Triều Tiên, ông Yoon nhấn mạnh trong suốt hơn 70 năm, miền Bắc vẫn nỗ lực biến miền Nam thành một quốc gia cộng sản. Để đối phó với một chính quyền "phi lý trí" như vậy, Hàn Quốc phải thiết lập một nền an ninh vững chắc hơn nữa. Liên quan tới ý kiến cho rằng Hàn Quốc cũng cần phải vũ trang hạt nhân, Tổng thống nhấn mạnh Seoul hoàn toàn có thể làm được điều này nếu xét tới trình độ khoa học công nghệ hiện nay. Tuy nhiên, việc này sẽ chỉ khiến Hàn Quốc bị cộng đồng quốc tế cấm vận kinh tế nghiêm trọng. Thay vào đó, việc tuân thủ chặt chẽ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) phù hợp với lợi ích quốc gia hơn.

Lựa chọn của ban biên tập