Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Soo-kyung ngày 13/2 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đánh giá việc một số doanh nghiệp trong nước gần đây thưởng số tiền lớn để khuyến khích nhân viên sinh con là một nỗ lực đáng cổ vũ. Tổng thống chỉ thị các ban ngành Chính phủ phải ngay lập tức tìm kiếm phương án đa dạng như ưu đãi thuế cho những doanh nghiệp tự nguyện hỗ trợ, khuyến khích nhân viên sinh con.
Tập đoàn Buyoung là một doanh nghiệp điển hình được nhắc tới nhiều gần đây khi chi trả khoản tiền lớn để khuyến khích nhân viên sinh con. Kể từ sau năm 2021, tập đoàn này đã chi tổng cộng 7 tỷ won (5,2 triệu USD), mỗi người 100 triệu won (75.300 USD) cho 70 cán bộ nhân viên sinh con. Số tiền này được trao dưới hình thức quà tặng, không gộp vào thu nhập của người lao động, nhằm giảm gánh nặng thuế.
Biểu thuế thu nhập của người lao động được chia thành các mức: 15% với thu nhập dưới 50 triệu won (37.700 USD), 24% với thu nhập dưới 88 triệu won (66.300 USD), 35% thu nhập dưới 150 triệu won (113.000 USD), 38% với thu nhập trên 150 triệu won.
Nếu như thu nhập cơ bản của người lao động là 50 triệu won mà được cộng thêm 100 triệu won tiền thưởng vào lương thì họ sẽ phải đóng thuế tới 30 triệu won (22.600 USD). Tuy nhiên, nếu áp dụng thuế quà tặng thì sẽ chỉ bị tính thuế 10% nếu dưới 100 triệu won, tức chỉ phải nộp thuế khoảng 10 triệu won (7.500 USD).
Dư luận chỉ ra rằng Chính phủ cần lập phương án ưu đãi thuế cho doanh nghiệp tích cực tham gia giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp, để vừa giữ nguyên được mục đích công ích, vừa đảm bảo không vi phạm luật thuế.