Ngoại trưởng và quan chức ngoại giao an ninh cấp cao của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 17/2 (giờ địa phương) đã có buổi họp bên lề Hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức, ra tuyên bố dưới danh nghĩa Ngoại trưởng Antonio Tajani của Ý, nước Chủ tịch G7, lên án mạnh mẽ hành động chuyển giao vũ khí cho Nga của Bắc Triều Tiên.
Ngoại trưởng các nước G7 bày tỏ lo ngại sâu sắc về khả năng nền hòa bình và ổn định thế giới sẽ bị đe dọa nghiêm trọng khi mà các công nghệ liên quan đến hạt nhân và tên lửa đạn đạo được chuyển giao cho miền Bắc, hay việc Nga chuyển giao cho Bắc Triều Tiên vũ khí truyền thống hoặc những mặt hàng có mục đích kép (những mặt hàng được phát triển với mục đích dân sự nhưng có thể sử dụng vào mục đích quân sự).
Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao của các nước G7 cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny, đề nghị cơ quan chức năng Nga làm sáng tỏ vụ việc. Các bên cũng khẳng định lập trường hỗ trợ vững chắc cho Ukraine, hối thúc Nga dừng ngay cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.