Cơ quan Hàn kiều ngày ngày 7/3 cho biết một ngày trước, cơ quan này đã lập "Hướng dẫn về việc hỗ trợ Hàn kiều gặp tình huống nguy cấp tại nước ngoài".
Theo hướng dẫn này, các tổ chức Hàn kiều ở những nước xảy ra tình huống nguy cấp có thể đề nghị Cơ quan Hàn kiều hỗ trợ về nhu yếu phẩm, vật phẩm cứu trợ, dược phẩm để khắc phục thiệt hại do thảm hoạ, chiến tranh, bạo động.
Trong thời gian qua, Cơ quan Hàn kiều đã tích cực tìm kiếm phương án hỗ trợ thiết thực cho các Hàn kiều bị thiệt hại ở nước ngoài nhưng không được cứu trợ thích hợp, một phần trong "Chính sách che chở Hàn kiều" mà cơ quan này triển khai sau khi ra mắt vào năm ngoái.
Trong năm 2023, Cơ quan Hàn kiều đã ký kết biên bản ghi nhớ với Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc để có thể hỗ trợ một cách nhanh chóng nhu yếu phẩm cần thiết cho kiều bào người Hàn tại nước ngoài từ nguồn ngân sách của Chính phủ.
Giám đốc Cơ quan Hàn kiều Lee Key-cheol cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò là hàng rào bảo vệ cho cộng đồng Hàn kiều, chăm lo và che chở cho những Hàn kiều đang gặp khó khăn nhưng vẫn chưa được hỗ trợ kịp thời.