Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Min-soo trong buổi họp báo ngày 14/3 khẳng định Chính phủ chưa hề đàm phán với một nhóm ngành nghề nào về vấn đề chỉ tiêu tuyển sinh, như giới luật sư, kế toán, dược sĩ hay y tá. Ông Park nhấn mạnh sẽ không thể chấp nhận đề xuất của bất cứ bên nào theo kiểu "nếu không đàm phán thì tính mạng bệnh nhân sẽ trở nên nguy hiểm".
Thứ trưởng Park đề nghị các giáo sư trường y thuyết phục học trò của mình là các bác sĩ nội trú quay trở lại nơi làm việc, hơn là tham gia hành động tập thể cùng họ. Thứ trưởng kêu gọi các giáo sư cùng Chính phủ cải thiện chế độ như đổi mới cơ cấu bệnh viện, rút ngắn thời gian làm việc, để các bác sĩ nội trú có thể học hỏi và phát triển trong điều kiện tốt hơn.
Mặt khác, Thứ trưởng Park cùng ngày cũng trình bày về phương án chính sách tăng cường y tế địa phương. Trong đó, Chính phủ sẽ nâng tầm các bệnh viện lớn ở mỗi khu vực, như bệnh viện đại học quốc gia, lên tương đương với Top 5 bệnh viện hàng đầu ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Chính phủ sẽ đổi mới quy chế về tổng chi phí nhân lực và tổng chỉ tiêu để các bệnh viện Đại học quốc gia có thể tăng cường đầu tư cho y tế thiết yếu.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ mở rộng nghiên cứu và phát triển, sửa đổi quy định về sử dụng chi phí nghiên cứu. Trong năm nay, Chính phủ sẽ tiến hành lập, sửa đổi luật để thực thi từ năm 2025. Để các cơ sở y tế tại địa phương có đủ nhân lực y tế chuyên môn cao, Chính phủ sẽ nâng mạnh tỷ lệ tuyển dụng nhân tài địa phương, hiện đang ở mức 40%; tạo điều kiện để nhân lực tuyển mới sẽ có thể làm việc tại các cơ sở y tế khu vực.
Trong tuần đầu tháng 3, số bệnh nhân nhập viện bình quân đã giảm 36,5% so với với tuần đầu tháng 2, thời điểm các bác sĩ nội trú bắt đầu rời khỏi nơi làm việc. Hiện tại, các cơ sở y tế cấp cứu cũng đang hoạt động ổn định. Có 397 nơi vẫn đang hoạt động mà không cần giảm giường bệnh. Trong số 97 cơ quan y tế công cộng, có 52 nơi kéo dài thời gian khám chữa bệnh, 12 bệnh viện quân y mở cửa phòng cấp cứu cho cả người dân thường.