Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Cho Kyoo-hong trong cuộc họp ngày 18/3 bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc các giáo sư ngành Y quyết định nộp đơn từ chức từ ngày 25/3 tới, bất chấp lo ngại của người dân và lời kêu gọi liên tiếp từ Chính phủ, kêu gọi họ không phản bội niềm tin của người dân.
Trước đó, Ủy ban đối sách khẩn cấp của các giáo sư đại học Y toàn quốc ngày 15/3 đã mở cuộc họp, nhất trí sẽ nộp đơn từ chức sau ngày 25/3.
Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh người dân sẽ khó có thể hiểu được quyết định của các giáo sư ngành Y, khi họ đưa ra lựa chọn là rời khỏi bệnh nhân nhằm đối thoại và thỏa hiệp. Ông Cho nhấn mạnh trong bất cứ tình huống nào, các giáo sư và bác sĩ cũng không thể lấy tính mạng người dân ra đàm phán.
Bộ trưởng một lần nữa kêu gọi các giáo sư trường Y thuyết phục các bác sĩ nội trú và sinh viên của mình quay trở lại bệnh viện và trường học; hy vọng họ cùng tham gia thảo luận về các bài toán cải cách để phát triển hệ thống y tế Hàn Quốc.
Trong vòng từ ngày 19/2 đến ngày 15/3, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã tiếp nhận hơn 509 trường hợp bị thiệt hại. Các trường hợp này đã được Ủy ban phối hợp với chính quyền địa phương để điều chỉnh về lịch trình phẫu thuật, khám chữa bệnh.
Trong ngày 18/3, Ủy ban sẽ có cuộc họp với Giám đốc 5 bệnh viện lớn ở Seoul, và ngày 19/3 họp với Giám đốc của các bệnh viện đại học quốc gia, nắm bắt tình hình vận hành hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp.
Mặt khác, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 18/3 cho biết theo kết quả điều tra với 40 trường đại học Y trên toàn quốc trong vòng từ ngày 15-17/3, đã có 777 sinh viên nộp đơn xin nghỉ học. Như vậy tổng số sinh viên xin nghỉ học đã tăng lên thành 7.594 người, chiếm 40,4% tổng số sinh viên đang theo học tại các trường đại học Y trên cả nước. Đây là những đơn xin nghỉ học có hiệu lực, tức đã tuân thủ đúng quy trình quy định của nhà trường là được phụ huynh đồng ý, được trưởng khoa ký tên.