Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tuyên bố Hàn-Trung-Nhật không có cụm từ phi hạt nhân hóa "toàn diện" bán đảo Hàn Quốc

Write: 2024-05-28 11:07:38Update: 2024-05-28 16:15:41

Tuyên bố Hàn-Trung-Nhật không có cụm từ phi hạt nhân hóa

Photo : YONHAP News

Liên quan tới việc Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật lần thứ 9 ngày 27/5 không bao gồm cụm từ "hoàn toàn" trong "phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc", một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thừa nhận nội dung tuyên bố lần này yếu hơn các tuyên bố trước, nhưng lập trường phi hạt nhân hóa của Trung Quốc là không thay đổi.

Quan chức này nhấn mạnh ở thời điểm hiện nay, việc lôi kéo được sự đồng thuận của Bắc Kinh như trong quá khứ là không dễ dàng, xét tới tình hình địa chính trị gần đây. Do đó, việc tuyên bố chung lần này vẫn đưa vào cụm từ "phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc" cũng đã là một kết quả ý nghĩa. Ngoài ra, về vấn đề Bắc Triều Tiên, mặc dù Trung Quốc còn bất đồng ý kiến nhưng cũng đã đáp ứng phần nào đề nghị của nước chủ trì hội nghị là Hàn Quốc.

Trước đó, trong Tuyên bố chung được công bố vào chiều ngày 27/5 viết rằng ba nước "tái nhấn mạnh" lập trường về hòa bình và ổn định khu vực, phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và vấn đề nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc.

Điều này có nghĩa là ba nước Hàn-Trung-Nhật chỉ đưa ra quan điểm về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, chứ chưa đạt được thỏa thuận ở mức độ nhất định; được phân tích là bước lùi so với tuyên bố chung ba lần họp trước đây. 

Trong tuyên bố năm 2015, ba nước đưa ra lập trường phản đối mạnh mẽ việc phát triển vũ khí hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc. Trong tuyên bố năm 2018, ba bên cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc". Tới tuyên bố năm 2019, Seoul, Tokyo và Bắc Kinh khẳng định sẽ nỗ lực để "phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc".

Lựa chọn của ban biên tập