Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bình Nhưỡng gián tiếp thể hiện bất mãn với Bắc Kinh sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật

Write: 2024-05-28 12:40:49Update: 2024-05-28 15:01:41

Bình Nhưỡng gián tiếp thể hiện bất mãn với Bắc Kinh sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật

Photo : KBS News

Vào 6 giờ tối ngày 27/5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, lên án Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật cùng ngày có nội dung "phi hạt nhân hóa" là hành vi "can thiệp nội bộ thô bạo".

Về điều này, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 28/5 đánh giá mặc dù tuyên bố của miền Bắc tập trung lên án Hàn Quốc, nhưng việc nước này công khai chỉ trích sự tham gia của Bắc Kinh tại Hội nghị thượng đỉnh vừa rồi là điều hiếm thấy.

Trong tuyên bố nói trên, Bắc Triều Tiên nhấn mạnh rằng bất cứ quốc gia nào thuyết giáo về phi hạt nhân hóa với nước này đều bị coi là hành vi xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất. Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng nội dung này gián tiếp thể hiện sự bất mãn với Trung Quốc.

Vào ngày 16/5 vừa qua, miền Bắc từng ra tuyên bố dưới danh nghĩa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, lên án chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul mang tính chất "cầu khẩn" Trung Quốc. Khi đó, tuyên bố của Bình Nhưỡng cũng ngầm thể hiện sự bất bình với Bắc Kinh, nói rằng dù Seoul đề nghị vai trò xây dựng của ai đi chăng nữa thì nước này cũng tuyệt đối không từ bỏ chủ quyền quốc gia.

Sự bất mãn này được phân tích thể hiện nỗi lo ngại, bất an của Bắc Triều Tiên trước việc Trung Quốc và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn. 

Trước đó, trong Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật ngày 27/5 có nội dung các bên đã tái nhấn mạnh lập trường về hòa bình và ổn định khu vực, phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và vấn đề nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc.

Lựa chọn của ban biên tập