Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Diễn đàn doanh nghiệp Hàn-Việt về mở rộng hợp tác chuyển đổi số và chuỗi cung ứng

Write: 2024-07-01 13:46:58Update: 2024-07-01 14:40:48

Diễn đàn doanh nghiệp Hàn-Việt về mở rộng hợp tác chuyển đổi số và chuỗi cung ứng

Photo : YONHAP News

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) ngày 1/7 đã tổ chức "Diễn đàn doanh nghiệp Hàn-Việt" tại khách sạn Lotte (quận Jung, Seoul), nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.

Sự kiện cùng ngày được tổ chức nhằm tìm kiếm phương án mở rộng đầu tư, giao lưu và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương sau khi Hàn Quốc và Việt Nam nâng tầm mối quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022.

Phía Chính phủ Hàn Quốc có Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Ahn Duk-geun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam tham dự. Phó Chủ tịch tập đoàn Hyosung kiêm Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Hàn-Việt Cho Hyun-sang đại diện giới kinh doanh Hàn Quốc chủ trì diễn đàn. Ngoài ra, diễn đàn còn có sự tham dự của hơn 350 lãnh đạo doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư sang Việt Nam như tập đoàn SK, Hyosung, Booyoung, điện tử Samsung.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của 150 người gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các quan chức Chính phủ, Chủ tịch ngân hàng Quân đội (MB) Lưu Trung Thái, Chủ tịch công ty cổ phần Sovico Nguyễn Thanh Hùng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Cho Hyun-sang nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt Nam là hai đối tác chiến lược phải cùng nhau vượt qua sự biến đổi của môi trường kinh tế toàn cầu; hy vọng nhiều giải pháp sáng suốt có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp cho hợp tác giữa hai nước ở lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và hợp tác chuỗi cung ứng được đưa ra tại diễn đàn lần này.

Bộ trưởng Ahn Duk-geun nhận định giờ là thời điểm hai nước Hàn-Việt cần chuẩn bị cho 30 năm tiếp theo. Chính phủ hai nước có kế hoạch sẽ mở rộng đầu tư và giao thương, thiết lập mạng lưới hợp tác chuỗi cung ứng ổn định, tích cực hợp tác ở các lĩnh vực năng lượng như đối phó với biến đổi khí hậu, nhà máy điện hạt nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thì nhấn mạnh Hàn Quốc là nước đầu tư lớn nhất trong số 146 nước đang đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên đến 87 tỷ USD cho hơn 10.000 dự án. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện quy chế để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ tiên tiến, điện tử, chíp bán dẫn, xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng mới và tái tạo, công nghệ sinh học, bồi dưỡng nhân lực chuyên môn, nhằm mở rộng quy mô giao dịch thương mại giữa hai nước trong tương lai lên 100 tỷ USD.

Tại diễn đàn, 19 doanh nghiệp và cơ quan của Hàn Quốc đã ký kết 23 biên bản ghi nhớ (MOU) với 18 doanh nghiệp và cơ quan của Việt Nam; với các nội dung nhất trí như mở rộng đầu tư và thương mại ở ngành công nghiệp năng lượng, chíp bán dẫn, thép, sinh học, và tăng cường hợp tác ở lĩnh vực nghiên cứu phát triển, nhà máy thông minh, trí tuệ nhân tạo, giáo dục, marketing.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đánh giá diễn đàn lần này đã thiết lập được nền tảng cho hợp tác kinh tế giữa hai nước được đa dạng và nâng cao hơn. Chính phủ Seoul sẽ hỗ trợ thông qua các kênh đa dạng như Ủy ban chung về Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Việt, để các doanh nghiệp xứ kimchi xúc tiến các hoạt động kinh doanh ổn định tại thị trường Việt Nam.

Lựa chọn của ban biên tập