Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 1/7 công bố đã lựa chọn ra 16 địa điểm tiềm năng để chỉ định là "Khu vực đổi mới không gian" trong số 56 hồ sơ đăng ký.
"Khu vực đổi mới không gian" là khu vực được đặc cách quy chế trong quy hoạch đô thị, tức được nới lỏng về mật độ xây dựng, tỷ lệ diện tích sàn của công trình, có thể bao gồm nhiều chức năng khác nhau, phát triển thành trung tâm tăng trưởng của đô thị.
Trước tiên, trong danh sách lựa chọn có 6 khu vực cứ điểm giao thông, là những nơi được dự báo sẽ tăng trưởng trở thành trung tâm cho các hoạt động kinh tế, công nghiệp và thu hút đông dân cư, như ga Yangjae, ga sân bay Gimpo (Seoul).
Có 6 nơi khác được lựa chọn là những nơi cần di dời các cơ sở hạ tầng hiện có do sự thay đổi điều kiện xung quanh, nhưng cần thiết lập chức năng mới phản ánh sự thay đổi cơ cấu công nghiệp, như khu đất của Không quân ở phường Doksan (quận Geumcheon, Seoul), khu vực phường Cheonghak (quận Yeongdo, Busan).
4 nơi còn lại là những khu vực có thể tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có hoặc khuyến khích khối tư nhân phát triển một cách sáng tạo, như khu phức hợp đổi mới công nghiệp Geumsa (thành phố Busan), bãi đậu xe trung chuyển ga Banseok (thành phố Daejeon).
Các khu vực được lựa chọn lần này sẽ được lên kế hoạch tái bố trí không gian, trong đó gồm kế hoạch phát triển cụ thể của chính quyền địa phương, và sẽ được chỉ định là "Khu vực đổi mới không gian" sau khi trải qua các quy trình pháp lý. Bộ Địa chính và giao thông dự kiến sẽ chỉ định khu vực đầu tiên trong nửa đầu năm nay.