Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Kim Hong-kyun ngày 17/7 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ả-rập Xê-út Waleed Al-Khuraiji tại thủ đô Riyadh.
Tại buổi gặp, Thứ trưởng Kim đề xuất hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa ở những lĩnh vực đang triển khai, như việc doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào dự án xây dựng quy mô lớn của Ả-rập Xê-út, hợp đồng xuất khẩu tên lửa đất đối không tầm xa (M-SAM2), dự trữ dầu thô chung.
Thứ trưởng Al-Khuraiji nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác trọng điểm của Ả-rập Xê-út trong "Tầm nhìn 2030" - chiến lược cải cách kinh tế thoát dần khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của nước này. Ả-rập Xê-út hy vọng hai nước sẽ hợp tác ở nhiều lĩnh vực trong đó có năng lượng tái tạo như hydro.
Tiếp theo, trong ngày 18/7, Thứ trưởng Kim đã có cuộc hội đàm với bà Lolwah Al-Khater, Quốc vụ khanh phụ trách hợp tác quốc tế Bộ Ngoại giao Qatar, tại thủ đô Doha. Ông Kim kỳ vọng hai nước sẽ đạt được nhiều thành quả hợp tác ở các lĩnh vực đầu tư, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghiệp quốc phòng, nông nghiệp công nghệ cao.
Bà Al-Khater đánh giá doanh nghiệp Hàn Quốc đã đóng góp vào việc thiết lập nền tảng công nghiệp của Qatar, như xây dựng nhiều công trình quan trọng của nước này; hy vọng hai nước sẽ phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác ở nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.
Quan chức hai bên đồng tình rằng hợp tác quân sự Nga-Triều được thúc đẩy sau chuyến thăm miền Bắc của Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà của cả cộng đồng quốc tế.
Hai bên cũng trao đổi ý kiến sâu rộng về tình hình khu vực, như xung đột Israel-Hamas, tình hình Syria, biển Đỏ, Sudan, Ukraine; nhất trí nỗ lực cải thiện tình hình nhân đạo và ổn định khu vực.