Vào tháng 6 vừa qua, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc đã gửi công văn cho phía Naver, hỏi về các hạng mục mà Chính phủ có thể hỗ trợ để giải tỏa lo ngại về lỗ hổng bảo mật trong hệ thống kế nối giữa Naver và Line Yahoo, tăng cường hệ thống bảo mật của hai công ty này. Line Yahoo là nhà điều hành ứng dụng gọi và nhắn tin Line và cổng internet hàng đầu tại Nhật Bản Yahoo Japan.
Giới doanh nghiệp công nghệ thông tin ngày 21/7 cho biết Naver đã trả lời rằng Line Yahoo là bên quyết định về việc siết chặt bảo mật thông tin cá nhân, nên đây là vấn đề phải do Line Yahoo đứng ra giải quyết trong hệ thống tại Nhật Bản.
Vào năm ngoái, một công ty thứ ba phụ trách bảo mật hệ thống điện toán đám mây của Naver mà Line Yahoo ủy thác quản lý dữ liệu và mạng lưới đã bị phần mềm mã độc xâm nhập, làm rò rỉ thông tin người dùng ứng dụng Line.
Đại diện phía Naver cho biết đã giải thích với Chính phủ rằng Line Yahoo là chủ thể chính trong vụ việc này, nên phải đứng ra giải quyết. Naver sẽ làm tròn trách nhiệm trên khía cạnh hợp tác bảo mật.
Mặt khác, Naver cũng giữ nguyên lập trường tự giải quyết vấn đề quan hệ vốn với Line Yahoo. Giám đốc điều hành Naver Choi Soo-yeon khi trình diện tại Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông thuộc Quốc hội vào đầu tháng này cho biết hãng sẽ nỗ lực hết sức vì lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông, hy vọng được tự quyết về vấn đề quan hệ vốn với Line Yahoo.
Bộ Khoa học Hàn Quốc một mặt tỏ lập trường tôn trọng quyền tự quyết của Naver, mặt khác cho biết các ban ngành hữu quan Chính phủ có thể hỗ trợ về công nghệ nếu Naver muốn cải thiện cơ cấu quản trị bảo mật thông tin.