Trong ngày 24/7, Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Lee Jin-sook.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng bà Lee là người phù hợp để đóng vai trò bình thường hóa các đài phát sóng công cộng. Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì lên án việc chính quyền đương nhiệm tiến cử bà Lee là nhằm thao túng lĩnh vực phát thanh và truyền hình, kêu gọi Tổng thống rút lại quyết định tiến cử.
Nghị sĩ Park Min-kyu của đảng Dân chủ đồng hành chỉ ra rằng nếu bà Lee Jin-sook được bổ nhiệm thì bộ máy phi pháp gồm hai thành viên trong Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông sẽ tiếp diễn, và Ủy ban này sẽ tiếp tục cưỡng chế bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các đài phát sóng công cộng. Khi đó, đảng đối lập sẽ tiếp tục đề xuất dự luật luận tội bà Lee, kết cục của bà này khi đó sẽ không khác nào hai người tiền nhiệm.
Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh cơ chế hai thành viên trong Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông không hề vi phạm pháp luật. Vấn đề ở đây là do đảng đối lập không chịu tiến cử ủy viên cho ủy ban.
Về phần mình, ứng cử viên Lee Jin-sook phản bác rằng lẽ ra Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông đã có thể hoàn thiện bộ máy gồm 5 người, nếu như đảng đối lập cũng tiến cử hai ủy viên và biểu quyết tại phiên họp toàn thể Quốc hội.
Mặt khác, Ủy ban Môi trường và lao động thuộc Quốc hội cùng ngày đã thông qua báo cáo điều trần với ứng cử viên Bộ trưởng Môi trường Kim Wan-sup dựa trên sự nhất trí của chính giới.