Hàn Quốc và Trung Quốc ngày 24/7 đã tổ chức Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 10 tại Seoul. Tại đây, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun và người đồng cấp Trung Quốc Mã Triều Húc đã thảo luận về mối quan hệ song phương, các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc.
Thứ trưởng hai nước đã nhất trí tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế và giao lưu nhân lực thông qua các Hội nghị về hợp tác kinh tế toàn diện, lãnh sự quán Hàn-Trung.
Seoul bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về những căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc và trong khu vực do Bình Nhưỡng liên tục thực hiện các hành động khiêu khích, ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện với Nga, tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế. Bất chấp điều đó, Hàn Quốc vẫn ưu tiên việc bảo vệ người tị nạn Bắc Triều Tiên, kêu gọi Trung Quốc cần tích cực hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc.
Về phần mình, Thứ trưởng Mã Triều Húc khẳng định chính sách của Trung Quốc về bán đảo Hàn Quốc không thay đổi và cam kết sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cho biết hai bên cũng đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế như hợp tác ba bên Hàn-Nhật-Trung, chiến sự ở Ukraine và Trung Đông.
Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Trung được nối lại sau 2 năm 7 tháng kể từ cuộc họp trực tuyến vào tháng 12 năm 2021. Đây là lần gặp gỡ trở lại sau một tháng của hai Thứ trưởng kể từ Đối thoại Ngoại giao an ninh song phương (Đối thoại 2+2) hôm 18/6. Khi đó, dù biết trước tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thăm Bắc Triều Tiên, nhưng Trung Quốc vẫn tham dự Đối thoại này. Sau cuộc họp, Bắc Kinh đã bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa Bắc Triều Tiên và Nga sẽ góp phần mang lại hòa bình và ổn định khu vực, một lập trường được cho là tích cực hơn trước.
Việc hai nước Hàn-Trung liên tục tổ chức các cuộc trao đổi cấp cao song phương cho thấy Bắc Kinh đang thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác chiến lược với Seoul, giữ khoảng cách tương đối với mối quan hệ mật thiết giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva.