Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc Lee Jung-sik ngày 25/7 đã có buổi tọa đàm với các quan chức liên quan tại Seoul, công bố các phương án hỗ trợ để thúc đẩy các thanh niên không hoạt động kinh tế (tức không làm việc hoặc không tìm việc làm) tiến vào thị trường lao động.
Bộ trưởng Lee cho biết hiện nay vẫn tồn tại tình trạng nhiều thanh niên gặp khó khăn trong quá trình xin việc, như số lượng thanh niên không hoạt động kinh tế lên đến khoảng 400.000 người, thời gian bình quân để tìm được việc làm đầu tiên sau khi tốt nghiệp là 11,5 tháng.
Đầu tiên, Chính phủ sẽ tăng cường kết nối giữa các cơ quan hỗ trợ việc làm, tích cực tổ chức, chia sẻ thông tin về các buổi tuyển dụng và hội chợ việc làm. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tăng cường các dịch vụ ưu tiên dành cho những thanh niên thất nghiệp, thí điểm các dịch vụ tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm.
Chính phủ cũng cung cấp các chương trình đặc biệt cho sinh viên tốt nghiệp bắt đầu từ tháng 8 như tư vấn hướng nghiệp cùng với các chuyên gia, kết nối tuyển dụng với các doanh nghiệp địa phương thông qua khoảng 10 trung tâm giới thiệu việc làm trong mùa tuyển dụng cuối năm nay.
Theo số liệu về tình hình việc làm tháng 6 do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố, số người không hoạt động kinh tế đã tăng 129.000 người so với năm ngoái. Trong đó, thanh niên không hoạt động kinh tế có độ tuổi từ 15 đến 29 tăng lên tới 390.000 người.