Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/7 đã mở cuộc họp của Nhóm chuyên trách các ban ngành hữu quan để thảo luận về vấn đề chậm thanh toán của hai trang thương mại điện tử Tmon và Wemakeprice. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Beom-seok đã công bố đối sách cho vay khẩn cấp và hỗ trợ thuế quy mô 560 tỷ won (405,2 triệu USD) cho các tiểu thương và doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa nhận được thanh toán bán hàng từ hai nền tảng trên.
Đầu tiên, Chính phủ cho biết sẽ hỗ trợ nguồn vốn ổn định kinh doanh khẩn cấp quy mô 200 tỷ won (144,8 triệu USD), thông qua Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm (KOSMES) và Cơ quan xúc tiến thị trường tiểu thương (SEMAS).
Vốn ổn định kinh doanh khẩn cấp là hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng cách cho doanh nghiệp vay vốn, không phải khoản trợ cấp. Theo đó, các doanh nghiệp bị thiệt hại sẽ có thể vay vốn với lãi suất thấp tối đa 1 tỷ won (724.000 USD), hoặc bằng với khoản tiền bị chậm thanh toán.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng huy động 300 tỷ won (217,1 triệu USD) từ chương trình hợp tác của Quỹ bảo lãnh tín dụng (KODIT) và Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc (IBK), và rót 60 tỷ won (43,45 triệu USD) để cho các hãng lữ hành vay vốn với lãi suất được giảm từ 2,5% xuống còn 2,2%.
Các tiểu thương và doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được gia hạn khoản vay, cũng như hoãn thời hạn nộp thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng trong vòng tối đa 9 tháng.
Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở cửa hàng trên các nền tảng thương mại trực tuyến khác, cũng như trao đổi với các hãng hàng không và lữ hành để tiếp tục mở rộng miễn giảm phí hủy đặt vé máy bay.
Thứ trưởng Kim Beom-seok cho biết tính tới thời điểm hiện tại, ước tính khoản tiền mà hai trang mua sắm Tmon và Wemakeprice chậm thanh toán cho đơn vị bán hàng là khoảng 210 tỷ won (152,1 triệu USD), dự kiến con số này sẽ còn tăng khi đến ngày thanh toán. Trách nhiệm cuối cùng của sự việc lần này thuộc về Tmon và Wemakeprice. Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn vốn khả dụng để giảm thiếu tối đa thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.