Tại phiên họp toàn thể Quốc hội Hàn Quốc ngày 30/7, phe đối lập gồm đảng Dân chủ đồng hành, đã đơn phương thông qua dự thảo sửa đổi Luật Đài phát thanh và truyền hình giáo dục Hàn Quốc (EBS), dự luật cuối cùng trong gói 4 dự luật phát thanh và truyền hình.
Như vậy, tất cả gói 4 dự luật phát thanh và truyền hình gồm Luật Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông; Luật Phát thanh và truyền hình; Luật Quỹ Văn hóa phát thanh và truyền hình; Luật Đài phát thanh và truyền hình giáo dục Hàn Quốc (EBS) do đảng Dân chủ đồng hành dẫn dắt đệ trình đều đã vượt qua ngưỡng cửa Quốc hội. Nội dung chính của các dự luật này là cải tổ cơ cấu của các đài phát sóng công cộng, tăng số thành viên Hội đồng quản trị.
Trong đó, Luật Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông đã quy định số lượng thành viên cần thiết để thông qua các quyết định của Ủy ban, từ 5 người xuống còn 4 người. Ba dự luật còn lại tập trung vào việc tăng đáng kể số lượng thành viên Hội đồng quản trị của đài truyền hình KBS, MBC, EBS, và trao quyền đề cử thành viên cho các hiệp hội báo chí và các tổ chức nghề nghiệp liên quan.
Đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh 4 dự luật phát thanh và truyền hình nhằm ngăn chặn sự kiểm soát của Chính phủ đối với các phương tiện truyền thông và cho phép công dân làm chủ các chương trình phát sóng. Ngược lại, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng các dự luật trên nhằm Liên đoàn lao động độc quyền kiểm soát cơ cấu quản lý của phát thanh truyền hình công cộng.
Trước đó, để ngăn chặn việc thông qua gói dự luật này, đảng cầm quyền đã sử dụng quyền “filibuster”, tức tranh luận không giới hạn, tại phiên họp toàn thể ngày 25/7. Dù đã tiến hành thảo luận trong 6 ngày 5 đêm, đảng Sức mạnh quốc dân vẫn không thể ngăn cản được phe đối lập thông qua gói dự luật.
Tuy nhiên, khả năng cao Tổng thống Yoon sẽ sử dụng quyền phủ quyết theo đề nghị của đảng cầm quyền, làm dấy lên mối lo ngại tình hình đối đầu giữa hai đảng trở nên căng thẳng hơn trong tương lai.