Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Seoul đã yêu cầu Tokyo phản ánh rõ vấn đề cưỡng ép lao động trong triển lãm về mỏ Sado"

Write: 2024-07-31 15:39:09Update: 2024-07-31 17:59:15

"Seoul đã yêu cầu Tokyo phản ánh rõ vấn đề cưỡng ép lao động trong triển lãm về mỏ Sado"

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/7 cho biết trong quá trình đàm phán với Nhật Bản, cơ quan này đã yêu cầu Tokyo thể hiện rõ hơn về tính chất "cưỡng ép lao động" người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) trong triển lãm về mỏ Sado.

Bộ Ngoại giao sẽ xem xét nội dung triển lãm của phía Nhật Bản có điểm nào cần bổ sung hay không để tham vấn thêm với Tokyo. Điều này có nghĩa là Bộ Ngoại giao sẽ có các bước đi tiếp theo để làm rõ hơn và bổ sung nội dung triển lãm về mỏ Sado của Nhật Bản.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã đồng ý sẽ tán thành việc công nhận mỏ Sado của Nhật Bản là di sản văn hóa thế giới, với điều kiện là Tokyo phải phản ánh "toàn bộ lịch sử" của di tích này, trong đó có vấn đề cưỡng ép lao động người Joseon thời chiến.

Phía Nhật Bản đã tổ chức một triển lãm trưng bày về mỏ Sado ở một bảo tàng nằm cách di tích này 2 km, trong đó có tài liệu nói rằng Toàn quyền Joseon đã can thiệp vào quá trình tuyển dụng và môi giới người lao động Joseon, và nhiều người Joseon đã phải làm việc trong môi trường khổ cực hơn người bản địa, nhưng lại không dùng chính xác cụm từ "cưỡng ép lao động".

Trước đó, một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 29/7 cũng giải thích rằng mặc dù triển lãm về mỏ Sado không đề cập tới cụm từ "cưỡng ép lao động" nhưng cũng đã ghi nội dung về việc Toàn quyền Joseon can thiệp vào quá trình tuyển dụng lao động, và miêu tả về thực trạng lao động tàn khốc của người lao động Joseon, việc một số người cố bỏ trốn nhưng bị bắt lại và tống giam. Trên thực tế, các nội dung này cũng có thể coi như tương đồng với lịch sử về cưỡng ép lao động

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ trình bày về kết quả đàm phán vừa qua với gia quyến của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.

Mỏ Sado (đảo Sado, tỉnh Niigata) được công nhận là di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vào ngày 27/7 vừa qua. Đây từng là nơi khai thác vàng lớn nhất thế giới vào thế kỷ XVII, được phỏng đoán là đã cưỡng ép hơn 2.000 lao động người Joseon làm việc trong Thế chiến II.

Lựa chọn của ban biên tập