Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 1/8 công bố đã hoàn tất chỉnh sửa, bổ sung "Giáo trình cơ bản về đào tạo sức mạnh tinh thần cho binh sĩ", 7 tháng sau những tranh cãi liên quan tới nội dung sai sót liên quan tới đảo Dokdo trong tài liệu này.
Trước tiên, nội dung trước đó ghi đảo Dokdo là "khu vực có tranh chấp lãnh thổ" trong tài liệu mà Bộ Quốc phòng phát hành tháng 12 năm ngoái bị xóa bỏ, và nêu rõ rằng "đảo Dokdo là lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc, không thể xảy ra tranh chấp lãnh thổ", qua đó thể hiện quyết tâm của Chính phủ và quân đội trong việc bảo vệ hòn đảo này.
Bộ Quốc phòng cũng bổ sung ký hiệu đảo Dokdo vào 11 bản đồ bán đảo Hàn Quốc trong tài liệu trên.
Nội dung trước đó nói rằng "Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển quan hệ đối tác với Nhật Bản" thì được sửa thành "Hàn Quốc một mặt đối phó cứng rắn với nhận thức lịch sử sai lệch, lập luận vô lý về chủ quyền đảo Dokdo của một bộ phận quan chức Nhật Bản, mặt khác đặt mục tiêu phát triển quan hệ hợp tác hướng tới tương lai với Tokyo trong các vấn đề an ninh chung, vì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á".
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng sửa đổi các nội dung liên quan tới quốc kỳ Bắc Triều Tiên, không xem miền Bắc là một "quốc gia"; chỉnh sửa lại sai sót số liệu về thứ hạng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của miền Nam năm 2021; sửa một số thuật ngữ và sự kiện lịch sử.
Bộ Quốc phòng khẳng định quá trình chỉnh sửa, bổ sung tài liệu đã được trao đổi, xem xét kỹ lưỡng với các cơ quan, chuyên gia uy tín bên ngoài, như Quỹ lịch sử Đông Bắc Á.