Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Beom-seok ngày 2/8 đã chủ trì cuộc họp với các ban ngành hữu quan về vụ việc hai nền tảng thương mại điện tử Tmon và Wemakeprice chậm thanh toán quy mô lớn.
Thứ trưởng Kim cho biết tính đến ngày 31/7, quy mô chưa thanh toán tiền bán hàng cho các đối tác của hai hãng Tmon và Wemakeprice đã tăng từ 213,4 tỷ won (155,3 triệu USD) lên 274,5 tỷ won (199,8 triệu USD). Nếu bao gồm cả các khoản sắp đáo hạn thì quy mô chậm thanh toán của hai hãng này có thể tăng lên gấp hơn ba lần, tối thiểu là trên 800 tỷ won (582,3 triệu USD).
Thứ trưởng Kim khẳng định Chính phủ sẽ cung cấp sớm thanh khoản quy mô trên 560 tỷ won (407,6 triệu USD) theo kế hoạch đã công bố trong tuần này. Từ tuần sau, Chính phủ sẽ tiếp nhận đăng ký gói hỗ trợ do Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm (KOSMES) và Cơ quan xúc tiến thị trường tiểu thương (SEMAS), Ngân hàng công nghiệp (IBK) cung cấp.
Người tiêu dùng bị thiệt hại có thể trực tiếp đăng ký hủy giao dịch thanh toán qua thẻ hoặc quy trình hoàn tiền với các công ty thẻ hoặc các cổng thanh toán thay vì làm việc với Tmon hoặc Wemakeprice.
Mặt khác, Chính phủ dự kiến sẽ công bố phương án cải thiện chế độ như rút ngắn chu kỳ thanh toán trên các nền tảng thương mại điện tử, quản lý riêng doanh thu bán hàng, để không lặp lại trường hợp tương tự như Tmon và Wemakeprice.