Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 1/8, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định khó có thể thảo luận với phía Nhật Bản về việc thay đổi nội dung triển lãm về lao động người Joseon (tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) gần mỏ Sado (đảo Sado, tỉnh Niigata).
Trong ngày 30/7, quan chức này từng phát biểu sẽ quan sát những nội dung triển lãm, và trao đổi với phía Nhật Bản về những phần cần cải thiện. Tuy nhiên, quan chức này giải thích phát biểu hai ngày trước mang hàm ý là sẽ thảo luận với phía Tokyo về việc cải thiện tình trạng các hiện vật trưng bày.
Trước đó, vào ngày 28/7, tức một ngày sau khi mỏ Sado được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các hiện vật trưng bày đã được chế tác vội vàng theo thỏa thuận của Seoul và Tokyo đạt được vào phút chót, nên các hiện vật trưng bày sẽ sớm được thay thế bằng hiện vật được làm bằng chất liệu tốt hơn.
Điều này cho thấy do đàm phán giữa hai nước về nội dung triển lãm đã kết thúc, nên khó có thể thêm hay thay đổi nội dung triển lãm ở thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy, quan chức Bộ Ngoại giao cũng để ngỏ rằng việc thảo luận giữa Seoul và Tokyo liên quan tới nội dung triển lãm vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Chính phủ Hàn Quốc trước đó đã đồng ý để Nhật Bản đăng ký mỏ Sado là di sản thế giới của UNESCO với điều kiện là Tokyo phải phản ánh "toàn bộ lịch sử" của di tích này, trong đó có vấn đề cưỡng ép lao động người Joseon thời chiến. Tuy nhiên, trên các hiện vật trưng bày lại không nêu trực tiếp nội dung về việc người Joseon đã bị cưỡng ép lao động.
Vào năm 2015, khi đăng ký đảo Quân hạm (đảo Hashima theo cách gọi của Nhật Bản) là di sản văn hóa thế giới UNESCO, Nhật Bản đã tự công nhận về vấn đề cưỡng ép lao động người Joseon. Do vậy, trong lần này, Bộ Ngoại giao khẳng định đã tập trung đàm phán để Tokyo đưa ra các biện pháp cụ thể hơn về vấn đề liên quan.
Phòng triển lãm lao động Joseon được mở cửa công khai trong khuôn viên Bảo tàng lịch sử Aikawa từ ngày 28/7. Phòng trưng bày có bảng giới thiệu ghi rằng 1.519 lao động Joseon từng làm việc ở mỏ Sado từ năm 1940-1945, khi bán đảo Hàn Quốc bị thực dân Nhật chiếm đóng, phần lớn tham gia những công việc nguy hiểm như đục đá thông hầm.