Ngân hàng thế giới (WB) ngày 1/8 (giờ địa phương) công bố "Báo cáo phát triển thế giới năm 2024", trong đó tập trung phân tích về ví dụ tăng trưởng của Hàn Quốc.
Chủ đề của báo cáo năm nay là "Bẫy thu nhập trung bình", phân tích về hiện tượng "bẫy thu nhập trung bình" tức các quốc gia đã thoát khỏi nước đang phát triển, nhưng tăng trưởng đình trệ, chưa thể nhảy vọt lên thành nước thu nhập cao. Trong đó, WB lấy ví dụ Hàn Quốc là một quốc gia đã khắc phục được "bẫy thu nhập trung bình".
Thu nhập bình quân đầu người Hàn Quốc từng chỉ đạt 1.200 USD năm 1960, đã tăng lên thành 33.000 USD vào năm 2023. Mặc dù chững lại trong giai đoạn khủng hoảng tiền tệ châu Á, nhưng Hàn Quốc giờ đây đã vượt qua tiêu chuẩn nước thu nhập cao, đồng thời vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhanh chóng.
Báo cáo nhấn mạnh Hàn Quốc là "siêu sao tăng trưởng", là "cuốn sách nhất định phải đọc" với mọi quốc gia đang phát triển.
Ngân hàng thế giới phân tích nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng thành công là nhờ chiến lược "3I", gồm đầu tư (Investment), ứng dụng công nghệ (Infusion) và đổi mới (Innovation). Từ giai đoạn đầu phát triển kinh tế, Seoul đã mở rộng đầu tư vào hạ tầng cơ bản xã hội, áp dụng công nghệ nước ngoài để nâng cao năng suất. Trong đợt khủng hoảng tiền tệ châu Á, Chính phủ Seoul đã cải cách hệ thống tài chính, tài phiệt, đổi mới mạnh mẽ.
Báo cáo của Ngân hàng thế giới cũng chỉ ra rằng Hàn Quốc đã nỗ lực thúc đẩy cạnh tranh, hỗ trợ ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ. Báo cáo kết luận rằng các nước phải vừa mở cửa thị trường và phát triển công nghệ, vừa phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả, không tập trung quá mức vào doanh nghiệp lớn, thì mới có thể vươn lên thành quốc gia thu nhập cao như Hàn Quốc.
Ngân hàng thế giới cũng lo ngại sự co hẹp thương mại đầu tư xuất phát từ rủi ro địa chính trị, chủ nghĩa dân túy, nợ công tăng, đang khiến triển vọng tăng trưởng của các nước thu nhập trung bình trở nên u ám.