Trong trận chung kết nội dung đôi nam nữ môn cầu lông Thế vận hội mùa hè Paris diễn ra vào ngày 2/8 tại sân vận động La Chapelle, đôi vợt Kim Won-ho và Jeong Na-eun của Hàn Quốc (xếp hạng 8 thế giới) đã thất bại trước hai đối thủ người Trung Quốc là Trịnh Tư Duy và Hoàng Nhã Quỳnh (xếp hạng 1 thế giới) với tỷ số chung cuộc 2-0, giành huy chương bạc. Trong cả hai set đấu, đội tuyển Hàn Quốc đã để thua với cách biệt điểm số khá xa 21-8 và 21-11.
Đây là lần chinh chiến trở lại ở trận chung kết Thế vận hội của đội tuyển cầu lông Hàn Quốc sau 16 năm kể từ Olympic Bắc Kinh 2008, khi đó đạt thành tích một huy chương vàng, một bạc, một đồng. Trong các kỳ Olympic tiếp theo là London 2012, Rio De Janeiro 2016 và Tokyo 2020, Hàn Quốc đều chỉ giành được 1 huy chương đồng.
Vận động viên Kim Won-ho có mẹ là bà Gil Young-ah từng giành huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ Olympic Atlanta năm 1996.
Mặt khác, trong trận đấu tranh huy chương đồng nội dung đôi nam nữ môn cầu lông diễn ra trước đó, hai tay vợt Hàn Quốc xếp hạng 2 thế giới là Seo Seung-jae và Chae Yu-jung đã để thua hai đối thủ người Nhật Bản (Arisa Higashino và Yuta Watanabe) với tỷ số 0-2, trắng tay ở Olympic Paris.
Trước đó, mặc dù được kỳ vọng là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương vàng tại Olympic Paris lần này do đã vô địch Giải vô địch cầu lông thế giới vào năm ngoái, nhưng đôi vợt này đã để thua hai đàn em đồng hương là Kim Won-ho và Jeong Na-eun trong trận bán kết, và tiếp tục thua trước đối thủ Nhật Bản trong trận tranh huy chương đồng, không thể bước lên bục nhận huy chương.