Tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 5/8, ngày họp đầu tiên của khóa họp Quốc hội bất thường tháng 8, phe đối lập, dẫn đầu là đảng Dân chủ đồng hành đã đơn phương xúc tiến thông qua Luật công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động (còn gọi là dự luật "Phong bì vàng").
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã không tham gia biểu quyết để phản đối việc thông qua dự luật; tuyên bố sẽ kiến nghị Tổng thống Yoon Suk Yeol dùng quyền phủ quyết. Trong số 179 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, có 177 người tán thành, 2 người bỏ phiếu chống.
Dự luật "Phong bì vàng" có nội dung chính là tăng cường trách nhiệm của nhà thầu chính với người lao động nhà thầu phụ, mở rộng phạm vi quy định về "hành vi tranh chấp", đồng thời hạn chế doanh nghiệp khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại với người lao động tham gia đình công.
Về phần mình, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân một mực chỉ trích đây là một dự luật kích động các cuộc đình công trái phép.
Trong trường hợp bị Tổng thống phủ quyết, dự thảo sẽ được biểu quyết lại tại phiên họp toàn thể Quốc hội. Khi đó, phải cần tới trên hai phần ba nghị sĩ tham gia bỏ phiếu tán thành thì dự luật mới được thông qua, nếu không dự luật sẽ tự động bị xóa bỏ.
Trước đó, dự luật "Phong bì vàng" cũng từng được phe đối lập xúc tiến thông qua tại Quốc hội khóa XXI, nhưng sau đó bị Tổng thống Yoon Suk Yeol phủ quyết, cuối cùng bị xóa bỏ do không đạt đủ số phiếu tán thành khi biểu quyết lại.