Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định viện trợ nhân đạo quy mô 3 triệu USD cho 4 nước phía Nam châu Phi là Zimbabwe, Zambia, Malawi và Namibia. Các quốc gia này từng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào tháng 3 và tháng 4 năm nay do hạn hán nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.
Cụ thể, Seoul sẽ viện trợ 1 triệu USD cho Zimbabwe và Zambia, cùng với đó là hỗ trợ 500.000 USD cho Malawi và Namibia. Toàn bộ số tiền này sẽ được thực hiện thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP) trực thuộc Liên hợp quốc.
Khu vực phía Nam châu Phi đã trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử từ đầu năm 2024 do hiện tượng El Nino kéo nhiệt độ biển tăng lên. El Nino là hiện tượng nhiệt độ nước biển ở khu vực xích đạo tăng cao, dẫn tới những hiện tượng thời tiết bất thường.