Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik ngày 6/8 ra văn bản bày tỏ lập trường rằng Quốc hội có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm sáng tỏ những nghi ngờ liên quan tới công tác đối phó mà Chính phủ đưa ra trong quá trình mỏ Sado của Nhật Bản được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới.
Mỏ Sado nằm ở đảo Sado, thành phố Sado, tỉnh Niigata, từng là một mỏ vàng nổi tiếng thời kỳ Edo (1603-1867), và là nơi thực dân Nhật Bản huy động lượng lớn người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) đến cưỡng ép làm những công việc vô cùng nguy hiểm trong thời chiến.
Chủ tịch Woo chỉ ra rằng tại cuộc họp của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO lần này, đại diện phía Nhật Bản đã không hề đề cập rõ ràng đến vấn đề cưỡng ép lao động, và liên tục dùng cụm từ "lao động đến từ bán đảo Hàn Quốc" để phủ nhận việc cưỡng ép lao động. Tuy nhiên, Chính phủ Seoul vẫn chấp nhận điều này và đồng ý để Tokyo đăng ký mỏ Sado là di sản thế giới.
Điều này không chỉ mâu thuẫn với quyết định của Quốc hội trong việc hối thúc Chính phủ đưa ra một đối sách hợp lý với tư cách là một nước chịu sự cai trị của chế độ thực dân Nhật trái phép và bị huy cưỡng ép lao động, mà còn đi chệch với lẽ thường và nhận thức về lịch sử phổ quát của người dân. Ông Woo lấy làm tiếc sâu sắc về hành động hết sức sai trái này của Chính phủ.
Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu như lấy việc đồng ý đăng ký mỏ Sado là di sản thể giới để cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật thì đây càng là một biện pháp vô cùng sai lầm. Lịch sử và nhân quyền không thể trở thành đối tượng để đem ra thương lượng về mặt ngoại giao được, và điều này cũng xa rời với sự phát triển của mối quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai.
Cùng với đó, ông Woo hy vọng Chính phủ sẽ công bố toàn bộ quá trình và nội dung các cuộc đàm phán ngoại giao liên quan tới việc đăng ký mỏ Sado. Nếu như Chính phủ đã bỏ qua những tranh cãi về tính cưỡng ép lao động mà đồng ý để Nhật Bản đăng ký mỏ Sado thành di sản thế giới thì đây rõ ràng là một thất bại về mặt đàm phán ngoại giao.
Chủ tịch Quốc hội mong rằng nhân cơ hội này, Chính phủ hãy đề nghị phía Nhật Bản cung cấp danh sách những nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, nhận bàn giao lại sổ ngân hàng của lao động người Hàn mà Ngân hàng bưu điện Nhật Bản đang nắm giữ, một tài liệu có thể xác nhận thực tế về tình trạng cưỡng ép lao động.
Trước đó, trong phiên họp toàn thể ngày 25/7 vừa qua, Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết hối thúc Chính phủ Nhật Bản rút lại việc xúc tiến đăng ký mỏ Sado trở thành di sản thế giới của UNESCO với sự nhất trí của toàn bộ các nghị sĩ có mặt. Tuy nhiên, đến ngày 27/7, Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đã quyết định công nhận mỏ Sado là di sản thế giới.