Nội các Hàn Quốc ngày 6/8 đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Han Duck-soo, biểu quyết dự thảo yêu cầu Quốc hội tái thẩm định gói 4 dự luật phát thanh và truyền hình.
Gói 4 dự luật này gồm Luật Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông; Luật Phát thanh và truyền hình; Luật Quỹ Văn hóa phát thanh và truyền hình; Luật Đài phát thanh và truyền hình giáo dục Hàn Quốc (EBS) đã được phe đối lập do đảng Dân chủ đồng hành dẫn dắt đơn phương thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội vào cuối tháng 7. Nội dung chính của các dự luật này là cải tổ cơ cấu của các đài phát sóng công cộng, tăng số thành viên Hội đồng quản trị của các đài truyền hình KBS, MBC, EBS, và trao quyền tiến cử thành viên cho các hiệp hội báo chí và các tổ chức liên quan.
Tại đây, Thủ tướng Han Duck-soo cho biết mặc dù Quốc hội khóa XXII đã hoạt động được hai tháng, nhưng chỉ có những dự luật vi hiến và chống lại thị trường được thông qua và không có một dự luật nào vượt qua ngưỡng cửa Quốc hội bằng sự đồng thuận của chính giới.
Thủ tướng Han còn chỉ trích việc đảng Dân chủ đồng hành đơn phương thông qua đề xuất luận tội Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông mới được bổ nhiệm, gây cản trở hoạt động bình thường của ủy ban này. Ông cũng lên án đảng đối lập đã tái đề xuất ba dự luật phát thanh và truyền hình (Luật Phát thanh và truyền hình; Luật Quỹ Văn hóa phát thanh và truyền hình; Luật Đài phát thanh và truyền hình giáo dục Hàn Quốc (EBS)) từng bị hủy bỏ tại Quốc hội khóa XXI, và xúc tiến phê chuẩn mà không hề sửa đổi hoặc bổ sung những điều khoản được yêu cầu xem xét lại, thậm chí còn thêm quy định hạn chế việc sa thải giám đốc các đài phát thanh công cộng, vi phạm quyền bổ nhiệm của Tổng thống theo Hiến pháp.
Ông Han bày tỏ lo ngại những hành động đơn phương của đảng đối lập chỉ tạo ra một vòng luẩn quẩn tiêu cực trong chính giới.
Tổng thống Yoon Suk Yeol được cho là có khả năng cao sẽ sử dụng quyền phủ quyết vì trước đó, Văn phòng Tổng thống đã bày tỏ quan điểm tiêu cực về các dự luật này, yêu cầu các đảng ngồi lại bàn đàm phán để sửa đổi nội dung dự luật. Thời hạn sử dụng quyền phủ quyết của Tổng thống là đến ngày 14/8.