Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Bắt đầu hỗ trợ vốn vay cho các đơn vị bị thiệt hại trong vụ Tmon và Wemakeprice từ 9/8

Write: 2024-08-07 13:47:10Update: 2024-08-07 14:43:48

Bắt đầu hỗ trợ vốn vay cho các đơn vị bị thiệt hại trong vụ Tmon và Wemakeprice từ 9/8

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 7/8 đã chủ trì cuộc họp giữa các Bộ trưởng hữu quan về kinh tế, thảo luận phương án đối phó với vụ hai nền tảng thương mại điện tử Tmon và Wemakeprice chậm thanh toán quy mô lớn, phương hướng cải thiện chế độ trong thời gian tới. 

Trước tiên, Chính phủ sẽ tăng tốc hỗ trợ để hai công ty này hoàn tất thủ tục hoàn tiền cho người tiêu dùng thông qua các công ty thẻ tín dụng và các cổng thanh toán trong tuần này. 

Quy trình hòa giải tranh chấp tập thể của người tiêu dùng bị thiệt hại về tour du lịch, khách sạn, vé máy bay dự kiến sẽ khép lại trong tuần này, để bắt đầu quy trình hòa giải từ tuần sau. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tiến hành quy trình hòa giải tranh chấp tập thể với các doanh nghiệp ở lĩnh vực khác, như viễn thông.

Từ ngày 9/8, Chính phủ sẽ tiếp nhận đơn đăng ký vay vốn ổn định kinh doanh khẩn cấp, quy mô 200 tỷ won (145,2 triệu USD). Các đơn vị có thể đăng ký với Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm (KOSMES) và Cơ quan xúc tiến thị trường tiểu thương (SEMAS). 

Ngoài ra, Quỹ bảo lãnh tín dụng (KODIT) và Ngân hàng công nghiệp (IBK) sẽ tiếp nhận đơn vay vốn của các doanh nghiệp từ ngày 9/8, quy mô 300 tỷ won (217,8 triệu USD), mỗi doanh nghiệp được vay tối đa 3 tỷ won (2,1 triệu USD) với lãi suất từ 3,9% đến 4,5%.

Chính phủ cũng sẽ thiết lập đối sách về quy chế quản lý tiền bán hàng của các nền tảng thương mại điện tử. Chính phủ sẽ áp dụng "kỳ hạn thanh toán" đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử và cổng thanh toán, bắt buộc phải quản lý riêng tiền bán hàng tại tài khoản hoặc một cơ quan thứ ba.

Hiện tại, do không có quy chế về kỳ hạn thanh toán nên mỗi doanh nghiệp lại tự đặt ra một kỳ hạn thanh toán khác nhau. Theo đó, một số doanh nghiệp cố ý kéo dài kỳ hạn thanh toán, lấy tiền bán hàng làm phương tiện thanh khoản, có thể gây ra thiệt hại cho người bán hàng và người tiêu dùng.

Dự kiến Chính phủ sẽ lập dự luật liên quan trong tháng 8 sau khi lắng nghe ý kiến của giới doanh nghiệp và chuyên gia. 

Lựa chọn của ban biên tập