Trong văn bản trả lời trình lên nghị sĩ Lee Jae-jung thuộc Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội ngày 6/8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong quá trình thảo luận với phía Nhật Bản, Seoul đã yêu cầu sử dụng cụm từ "cưỡng chế" vào các tư liệu, bản thảo về triển lãm tại mỏ Sado về lao động người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay). Tuy nhiên, cuối cùng Tokyo đã không chấp nhận yêu cầu này.
Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc còn lấy trường hợp trước đó vào năm 2015 khi Nhật Bản thừa nhận sự thật về việc cưỡng ép lao động người Joseon thời chiến ngay sau khi đảo Quân hạm (đảo Hashima theo cách gọi của người Nhật) trở thành di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) làm giới hạn tối thiểu mà Seoul có thể chấp nhận được. Đồng thời, Chính phủ cũng đàm phán với phía Nhật Bản trên quan điểm rằng người dân Hàn Quốc sẽ không chấp nhận một lời phát ngôn nào lạc hậu hơn cả lập trường khi đó.
Ngay sau khi đảo Quân hạm được công nhận là di sản thế giới năm 2015, Tokyo đã lần đầu công nhận việc người Joseon làm việc cưỡng ép (forced to work) trong môi trường khắc nghiệt, trái với mong muốn của họ. Nhưng sau đó Nhật Bản lại lập luận rằng làm việc cưỡng ép mà nước này đề cập đến khác với khái niệm "lao động cưỡng ép" (forced labour) quy định trong luật pháp quốc tế. Điều này làm dấy lên tranh cãi khi Chính phủ Tokyo vẫn duy trì quan điểm rằng việc nước này huy động người Joseon thời thực dân Nhật không phải là "cưỡng ép" và cũng không phải là "trái phép".
Lần này, trong tư liệu triển lãm tại mỏ Sado, Nhật Bản cũng loại bỏ hoàn toàn cụm từ "làm việc do bị cưỡng ép". Về vấn đề này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/7, tức ngày mỏ Sado được công nhận là di sản thế giới, giải thích rằng việc Tokyo công nhận vấn đề cưỡng ép lao động đã được trao đổi nên chỉ cần xác nhận là được. Quan chức này khẳng định thay vì lãng phí công sức để đàm phán, Bộ Ngoại giao đã nỗ lực để đảm bảo các biện pháp được thực thi tốt hơn.
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã đồng ý cho Nhật Bản đăng ký mỏ Sado thành di sản thế giới với điều khiện là phải phản ánh rõ về "toàn bộ lịch sử" của khu di tích này, bao gồm cả vấn đề cưỡng ép lao động người Joseon. Hai bên đã tiến hành đàm phán cho đến thời điểm mỏ Sado được thẩm định để trở thành di sản thế giới.