Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Chan-dae ngày 9/8 tiếp tục hối thúc Tổng thống Yoon Suk Yeol chấp thuận dự luật về việc chi trả khoản hỗ trợ hồi phục dân sinh 250.000 won (183 USD) toàn dân.
Ông Park bày tỏ hoài nghi về tính chân thực trong đề xuất đối thoại, hợp tác của Tổng thống, trong khi lại lạm dụng quyền phủ quyết các dự luật đã được thông qua tại Quốc hội.
Trong ngày 8/8, đảng Dân chủ đồng hành đã đề xuất lại lần ba dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn hồi tháng 7 năm ngoái.
Đảng đối lập nhấn mạnh nếu Tổng thống tiếp tục "câu giờ" thì cả chính quyền đương nhiệm và Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon sẽ cùng sụp đổ; qua đó một lần nữa gây sức ép về việc lập dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra ông Han.
Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân đặt câu hỏi liệu đảng Dân chủ đồng hành có thực sự mong muốn hồi phục dân sinh, khi mà đảng này đặt điều kiện là tổ chức cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai đảng trước khi lập ra cơ chế tham vấn giữa hai đảng và Chính phủ.
Đảng cầm quyền cũng chỉ trích việc đảng đối lập đưa Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee vào phạm vi điều tra trong dự luật vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh, cho thấy đảng này vẫn chưa chịu từ bỏ công kích chính trị.
Mặt khác, Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông thuộc Quốc hội ngày 9/8 đã mở phiên điều trần đầu tiên về quá trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị các đài phát sóng công cộng của Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông.
Trong danh sách 26 nhân chứng được thông qua, có tới 16 người không trình diện tại buổi điều trần, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Lee Jin-sook, Quyền Chủ tịch Ủy ban này ông Kim Tae-gyu.
Tại buổi điều trần, đảng đối lập cho rằng Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông với chỉ hai thành viên, đã không hề thảo luận đầy đủ, mà vội vàng thông qua phương án bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các đài phát sóng công cộng. Trong khi đó, đảng cầm quyền thì nhấn mạnh Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông đã làm đúng quyền hạn về nhân sự theo luật quy định.