Vận động viên cử tạ Park Hye-jeong của Hàn Quốc đã mang về tấm huy chương bạc ở hạng cân trên 81 kg nữ môn cử tạ trong trận chung kết tại Olympic mùa hè Paris diễn ra vào ngày 11/8 (giờ địa phương), ngày thi đấu cuối cùng của kỳ Thế vận hội 2024.
Park đã thành công nâng mức tạ 131 kg ở phần thi cử giật, và mức tạ 168 kg ở phần thi cử đẩy, tổng cử 299 kg; vượt qua kỷ lục của bản thân trước đó (296 kg). Mặc dù nữ vận động viên xứ kimchi không thể vượt qua được đối thủ mạnh nhất thế giới Lý Văn Văn đến từ Trung Quốc (tổng cử 309 kg), nhưng đã vượt qua vận động viên người Anh Emily Campbell (tổng cử 188 kg) để vươn lên xếp vị trí thứ hai.
Trước đó tại Olympic Tokyo 2020, Hàn Quốc đã không gặt hái được tấm huy chương nào ở môn cử tạ. Đây là tấm huy chương đầu tiên của cử tạ Hàn Quốc sau 8 năm kể từ Thế vận hội Rio de Janeiro 2016, nâng tổng số huy chương mà cử tạ Hàn Quốc giành được tại các kỳ Olympic từ trước đến nay lên 17 chiếc (3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng).
Mặt khác, trong trận chung kết 5 môn phối hợp hiện đại cá nhân nữ diễn ra vào cùng ngày, vận động viên Seong Seung-min của Hàn Quốc đã thành công đoạt tấm huy chương đồng, với tổng điểm cho 5 môn thi đấu gồm đấu kiếm, bơi tự do 200m, cưỡi ngựa vượt rào, bắn súng phối hợp điền kinh, đạt tổng cộng 1.441 điểm. Đây là tấm huy chương đồng Olympic đầu tiên của Hàn Quốc ở 5 môn phối hợp hiện đại nữ. Tại Olympic Tokyo 2020, vận động viên Jun Woong-tae đã lần đầu tiên mang về tấm huy chương đồng nội dung cá nhân nam môn này cho Hàn Quốc.
Kết thúc ngày thi đấu chính thức cuối cùng tại Olympic Paris 2024, đội tuyển Hàn Quốc giành được tổng cộng 32 huy chương, gồm 13 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, xếp vị trí thứ 8 toàn đoàn.