Một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 15/8 tiết lộ Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ công bố phương án cải cách lương hưu vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, trong đó đặt trọng tâm vào việc đẩy mạnh "tính công bằng giữa các thế hệ" và "tính bền vững" của hệ thống lương hưu hiện nay.
Theo quan chức trên, nếu các phương án cải cách đề ra được thực hiện, Hàn Quốc sẽ có thể trì hoãn hơn 30 năm thời điểm cạn kiệt quỹ lương hưu, hiện đang được dự báo là vào năm 2055.
Phương án cải cách lương hưu được thảo luận tại Quốc hội trong suốt thời gian qua chủ yếu tập trung vào mức tăng tỷ lệ % đóng bảo hiểm, mức giảm tỷ lệ thay thế thu nhập sau nghỉ hưu.
Chính giới đã nhất trí nâng tỷ lệ đóng bảo hiểm lên thành 13%, nhưng vẫn chưa đạt được nhất trí về tỷ lệ thay thế thu nhập sau nghỉ hưu là 44% hay 45%. Tuy nhiên, dù chính giới đạt được thỏa thuận về tỷ lệ thay thế thu nhập đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể làm chậm thời điểm cạn kiệt quỹ lương hưu khoảng 7-8 năm, được cho là không mang lại ý nghĩa đáng kể.
Quan chức trên nhấn mạnh phải đảm bảo tính bền vững cho hệ thống lương hưu, để thế hệ trẻ có thể hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ có thể nhận được lương hưu khi về già.
Hiện tại, Hàn Quốc đang áp dụng tỷ lệ đóng bảo hiểm là 9% không phân biệt độ tuổi. Tuy nhiên, Chính phủ đang có kế hoạch áp dụng mức đóng bảo hiểm khác nhau tùy theo nhóm tuổi. Nếu tỷ lệ đóng bảo hiểm được nâng lên từ 13-15% thì nhóm thanh niên sẽ tăng dần mỗi năm 0,5%, nhóm trung niên trở lên sẽ tăng 1%. Điều này có nghĩa là lớp trẻ sẽ đóng ít hơn, trong khi lớp già, đối tượng sắp sửa được nhận lương hưu, sẽ phải đóng nhiều hơn.
Ngoài ra, để đảm bảo tính bền vững của quỹ lương hưu, Chính phủ sẽ áp dụng biện pháp ổn định tài chính trong hệ thống lương hưu, như cơ chế tự động nâng tiền nộp, giảm khoản chi nếu xảy ra tình trạng quỹ lương hưu bị cạn kiệt.
Tuy nhiên, quan chức trên cho biết Chính phủ công bố phương án trước trên tinh thần đi đầu cải cách lương hưu một cách có trách nhiệm, còn các hạng mục cụ thể sẽ được thảo luận và quyết định tại Quốc hội.