Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc đồng ý cắt giảm khoản đóng góp của Indonesia trong dự án đồng phát triển chiến đấu cơ

Write: 2024-08-16 14:48:30Update: 2024-08-16 16:37:22

Hàn Quốc đồng ý cắt giảm khoản đóng góp của Indonesia trong dự án đồng phát triển chiến đấu cơ

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng diễn ra vào ngày 16/8, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã thông qua kế hoạch điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của Indonesia trong dự án chiến đấu cơ KF-21 (Boramae).

Theo đó, cơ quan này quyết định thu hẹp khoản góp vốn của Indonesia cho dự án này, từ 1.600 tỷ won (1,18 tỷ USD) ban đầu xuống thành 600 tỷ won (441,6 triệu USD). DAPA giải thích đã cân nhắc tổng hợp về tình hình quan hệ giữa Hàn Quốc với Indonesia, khả năng huy động nguồn vốn thiếu hụt cho dự án. Cơ quan này sẽ nỗ lực để kết thúc tốt đẹp quá trình thảo luận với Jakarta và hoàn tất thành công dự án này.

Một quan chức DAPA cho biết dự kiến khoản vốn thiếu hụt sẽ do Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) và Chính phủ cùng gánh vác, trong đó khoản huy động của Chính phủ sẽ nhiều hơn. Việc chuyển giao công nghệ cho Indonesia sẽ được điều chỉnh trong phạm vi 600 tỷ won.

Về máy bay KF-21 thử nghiệm mà Hàn Quốc nhất trí bàn giao cho Indonesia theo phương án ban đầu, DAPA cho biết nếu phía Jakarta vẫn muốn phiên bản thử nghiệm của máy bay này thì hai bên sẽ tiến hành trao đổi, nhưng nếu tổng giá trị chuyển giao công nghệ bao gồm cả máy bay mẫu vượt quá khoản đóng góp thì nước này sẽ phải đóng góp thêm.

Tổng chi phí phát triển máy bay KF-21 là 8.100 tỷ won (5,96 tỷ USD), trong đó Chính phủ Hàn Quốc đóng góp 60%, KAI 20% và Indonesia 20%. Tháng 1/2016, Indonesia quyết định chuyển cho Hàn Quốc 1.700 tỷ won (1,25 tỷ USD), tương đương 20% chi phí phát triển dự án, cho tới tháng 6/2026, thời điểm kết thúc phát triển, và nhận chuyển giao công nghệ với giá trị tương ứng số tiền đóng góp.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn tài chính, nước này gần đây đã đề xuất chỉ đóng góp 600 tỷ won. Nhận định sự chậm trễ này có thể ảnh hưởng tới tiến độ phát triển dự án, Chính phủ Hàn Quốc đã chấp nhận đề xuất này và tiến hành điều chỉnh.

DAPA cho biết chi phí phát triển ban đầu dự kiến là 8.100 tỷ won, nhưng cơ quan này đã nỗ lực cắt giảm được xuống còn 7.600 tỷ won (5,59 tỷ USD), giảm được 500 tỷ won (368 triệu USD). Theo đó, sau điều chỉnh khoản đóng góp của Indonesia thì cần phải huy động thêm 500 tỷ won là đủ.

Lựa chọn của ban biên tập