Tại Đại hội đảng đối lập Dân chủ đồng hành diễn ra vào ngày 18/8, ứng cử viên Lee Jae-myung đã giành được tổng cộng 85,4% tỷ lệ phiếu bầu, tái đắc cử chức Chủ tịch đảng.
Tỷ lệ phiếu bầu mà ông Lee nhận được lần này vượt mức 77,7% mà ông từng nhận trong đợt bầu cử nhiệm kỳ trước đó vào năm 2022, và cũng là mức cao nhất từ trước tới nay trong các cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành.
Trong khi đó, các đối thủ còn lại là ứng cử viên Kim Doo-kwan và ứng cử viên Kim Ji-soo chỉ giành được lần lượt 12,12% và 2,48% tỷ lệ phiếu bầu.
Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo của một đảng thuộc phe Dân chủ thành công tái nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp sau cố Tổng thống Kim Dae-jung, người từng giữ chức Chủ tịch đảng Hội đồng quốc dân vì một nền chính trị mới từ năm 1995 đến năm 2000.
Ngoài ra, tại Đại hội đảng cùng ngày, các ứng cử viên Kim Min-seok, Jeon Hyun-heui, Han Jun-ho, Kim Byung-joo, Lee Un-ju đã đắc cử chức Ủy viên tối cao của đảng.
Tham dự cuộc họp Ủy ban tối cao đảng diễn ra vào ngày 19/8, tân Chủ tịch đảng Lee Jae-myung đã nhấn mạnh mục đích của chính trị chính là cái ăn và cuộc sống của người dân, khẳng định sẽ hội tụ khát vọng và kỳ vọng của người dân lại làm một để mở ra một đất nước Đại Hàn Dân Quốc mới.
Ông Lee cam kết sẽ dần thực hiện tầm nhìn xã hội cơ bản để đối phó với thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), thực hiện các chính sách như "xa lộ năng lượng" để đối phó với một cuộc chuyển đổi lớn về năng lượng. Đảng đối lập sẽ tham vấn với Chính phủ và đảng cầm quyền một cách cởi mở về các chính sách hỗ trợ cho đời sống dân sinh.