Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc đã công bố "Phương án đổi mới Trung tâm Hàn ngữ Sejong" tại Hội nghị Bộ trưởng hữu quan về các vấn đề nổi cộm trong công tác điều hành quốc gia lần thứ 44, do Thủ tướng Han Duck-soo chủ trì vào ngày 22/8.
Học viện King Sejong, hay còn có tên gọi khác là Trung tâm Hàn ngữ Sejong, là nơi đào tạo tiếng Hàn cho người nước ngoài ở các nước trên thế giới. Số lượng học viên của trung tâm này đã tăng từ 740 người thuộc 13 học viện vào năm 2007 lên 210.000 người học tại 256 cơ sở trong năm nay. Tính đến tháng 2 năm 2024, có 15.698 người nằm trong danh sách chờ đăng ký khóa học thường xuyên tại học viện này.
Do nhu cầu học tiếng Hàn của các cá nhân và tổ chức ở nước ngoài ngày càng tăng, kéo theo vai trò và trách nhiệm của Học viện King Sejong cũng càng tăng lên, nên Bộ Văn hóa đã lập phương án đổi mới lần này.
Cụ thể, Chính phủ xúc tiến dự án nâng cấp ứng dụng tự học hiện có là "Giáo viên tiếng Hàn trí tuệ nhân tạo (AI)" thành "Giáo viên tiếng Hàn AI tạo sinh", nhằm đào tạo chương trình học theo cá nhân người học mà không bị hạn chế bởi thời gian và không gian.
Chức năng và vai trò của Học viên King Sejong ở từng quốc gia cũng sẽ được tăng cường hơn dựa trên phân tích số liệu thống kê một cách khoa học. Số lượng cơ sở cũng sẽ được nâng từ 256 nơi như hiện nay lên thành 300 nơi cho tới năm 2027, căn cứ theo số liệu phân tích về nhu cầu và dự đoán tương lai.
Đặc biệt, Chính phủ có phương án dần mở rộng các Học viện King Sejong trực tiếp dưới quyền quản lý của các cơ quan trung gian ở các địa phương tại Hàn Quốc lên 10 nơi cho tới năm 2027, gấp đôi so với hiện nay, dần tách khỏi hệ thống hỗ trợ và quản lý của Quỹ Học viện King Sejong, nơi đang quản lý toàn bộ các Trung tâm Hàn ngữ Sejong trên toàn thế giới.
Bộ Văn hóa cũng có kế hoạch gia tăng các khóa đào tại để nâng cao năng lực của giáo viên dạy tiếng Hàn; mở rộng chương trình đào tạo giáo viên tiếng Hàn người bản địa, với mục tiêu nâng số lượng giáo viên có chứng chỉ dạy tiếng Hàn từ 50% như hiện nay lên 70% trong vòng ba năm tới. Hệ thống đánh giá giáo viên cũng sẽ được chỉnh sửa lại, quy định bắt buộc giáo viên phải được đào tạo lại dựa theo kết quả đánh giá, cung cấp những ưu đãi đặc biệt cho giáo viên được đánh giá xuất sắc, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ dạy và học tiếng Hàn.
Ngoài ra, số lượng địa điểm tổ chức "Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn Sejong (SKA)" sẽ được nâng lên gấp đôi thành 100 nơi cho tới năm 2027.