Gần đây, dư luận Hàn Quốc dấy lên một số ý kiến tranh cãi về việc áp dụng mức lương tối thiểu riêng với đối tượng là người giúp việc người nước ngoài, để có thể trả họ mức lương thấp hơn lương tối thiểu.
Về điều này, một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 23/8 đưa ra lập trường rằng đây là vấn đề cần tiến hành thảo luận đầy đủ trong xã hội, cân nhắc tới luật pháp trong nước và các công ước quốc tế, thực trạng người lao động nước ngoài cư trú trái phép tại Hàn Quốc.
Hiện tại, Chính phủ Seoul đang xúc tiến dự án thí điểm tuyển dụng nhân lực người nước ngoài như một trong nhiều phương án đa dạng để giảm bớt gánh nặng chăm sóc con nhỏ cho các hộ gia đình. Quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết chi phí và hình thức dự án thí điểm sẽ có thể thay đổi tùy theo việc áp dụng lương tối thiểu hay không.
Đối với dự án thí điểm tuyển dụng người giúp việc Philippines đang được triển khai với các hộ gia đình sống tại thủ đô Seoul hiện áp dụng mức lương tối thiểu năm nay là 9.860 won (7,19 USD)/giờ, do đây là một dịch vụ được cung cấp thông qua đàm phán giữa hai Chính phủ, không phải là hợp đồng cá nhân.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng đang xúc tiến dự án thí điểm khác, trong đó để hộ gia đình tự ký hợp đồng tuyển người nước ngoài cư trú trong nước như du học sinh thông qua nền tảng, theo hình thức làm việc bán thời gian. Dự án này không áp dụng lương tối thiểu.