Hải quân và Thủy quân lục chiến của hai nước Hàn-Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận "Ssangyong" (Song Long) từ 26/8, kéo dài tới ngày 7/9 tới.
Mục đích của cuộc tập trận "Ssangyong" là tăng cường tư thế sẵn sàng chiến đấu và năng lực tương tác lẫn nhau tại khu vực ven biển phía Đông và thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang). Cuộc tập trận năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của Bộ Tư lệnh tác chiến máy bay mini không người lái (drone) được thành lập vào tháng 9 năm ngoái.
Cuộc huấn luyện này có sự tham gia của lực lượng quân đổ bộ cấp sư đoàn và hơn 40 tàu gồm tàu vận tải cỡ lớn Dokdo và Marado, tàu tấn công đổ bộ Boxer của Mỹ, tàu đổ bộ Ilchulbong, Cheonjabong và Cheonwangbong, các tàu hộ vệ và tàu quét mìn.
Khoảng 40 xe bọc thép tấn công đổ bộ, 40 máy bay của hai nước Hàn-Mỹ, bao gồm máy bay chiến đấu F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ, trực thăng đổ bộ Marineon của Thủy quân lục chiến và máy bay vận tải C-130 của Không quân Hàn Quốc, cùng lực lượng biệt kích của Thủy quân lục chiến Anh tham gia tập trận.
Ngoài ra, năm nay, lính thủy đánh bộ Hàn-Mỹ sẽ lần đầu tiên thành lập một nhóm tham mưu chung và chỉ huy chiến dịch đổ bộ trên tàu Marado. Quá trình diễn tập bắt đầu bằng cuộc họp trước khi khởi hành và tiến hành theo trình tự gồm "hành động quyết định" và đảm bảo mục tiêu, như chất thiết bị và binh lực, tác chiến hộ tống, di chuyển lực lượng đổ bộ đến khu vực mục tiêu, tấn công trên biển và trên không, theo các bước thực hiện tác chiến đổ bộ.