Từ ngày 26/8, chính giới Hàn Quốc nối lại thảo luận về việc tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo hai đảng lớn, hiện đang bị hoãn vô thời hạn sau khi Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung bị nhiễm COVID-19.
Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon, người từng đề xuất phát trực tiếp cuộc gặp giữa lãnh đạo hai đảng, đã nhượng bộ một bước trước phản ứng tiêu cực từ đảng đối lập, hối thúc tổ chức sớm cuộc hội đàm.
Tại cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng cầm quyền, ông Han cho biết vẫn giữ nguyên suy nghĩ là nên công bố toàn bộ nội dung cuộc hội đàm với người dân, nhưng sẽ không cố chấp đặt điều kiện cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai đảng.
Trong buổi họp báo sau đó, Chủ tịch Han tái khẳng định lập trường cần lập dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn hồi tháng 7 năm ngoái; cho biết vẫn đang thảo luận với các nghị sĩ trong đảng để thu hẹp bất đồng ý kiến. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng cầm quyền cũng chỉ trích việc đảng đối lập đề xuất dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra với bản thân ông là mang mưu đồ chia rẽ nội bộ đảng cầm quyền.
Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành tiếp tục gây sức ép, yêu cầu ông Han đề xuất dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến trong ngày 26/8. Đảng đối lập này nhấn mạnh nếu Chủ tịch Han không thuyết phục được các nghị sĩ trong đảng và Văn phòng Tổng thống, không thực hiện được lời hứa của bản thân thì Chủ tịch Lee Jae-myung không có lý do gì để hội đàm với ông này.
Ngoài ra, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, hiện đang nhập viện điều trị COVID-19, đã chỉ thị thành lập một Ủy ban đối sách đặc biệt về hỗn loạn ngành y tế và Ủy ban điều tra các động thái xóa bỏ đảo Dokdo của chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Mặt khác, trong ngày 26/8, Ủy ban Môi trường và lao động tại Quốc hội tiến hành phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Kim Moon-soo.