Trong ngày 27/8, chính giới Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban Y tế và phúc lợi, thẩm định gấp dự thảo Luật điều dưỡng. Động thái này của chính giới xuất phát từ nhận định nếu dự thảo Luật điều dưỡng được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 28/8 thì sẽ có thể xoa dịu sự phản đối của Công đoàn y tế trước thềm tổng đình công vào ngày 29/8.
Phe cầm quyền cho rằng bằng mọi cách phải thông qua dự thảo Luật điều dưỡng để giảm thiểu hỗn loạn ngành y tế hiện nay. Đảng đối lập cũng đang thể hiện lập trường tích cực hơn so với trước, nên có khả năng chính giới sẽ đạt được thỏa thuận về dự luật này.
Nội dung chính của dự thảo Luật điều dưỡng là lập quy định về "y tá trợ lý bác sĩ" (Physician Assistant-PA), bảo vệ các hoạt động y tế của họ bằng pháp luật. Tuy nhiên, hiện tại, chính giới vẫn chưa thu hẹp bất đồng ý kiến về phạm vi nghiệp vụ của y tá trợ lý bác sĩ.
Trong khi các dịch vụ y tế tại Hàn Quốc đang bị trở ngại do giới bác sĩ nội trú đồng loạt nghỉ việc tập thể hơn 6 tháng qua, thì tới lượt Công đoàn y tế Hàn Quốc tuyên bố sẽ tổng đình công vào ngày 29/8, với sự tham gia của các y tá làm việc tại 61 bệnh viện công và tư trên toàn quốc.
Phía công đoàn tuyên bố dù đình công nhưng vẫn sẽ bố trí nhân lực thiết yếu, như ở phòng cấp cứu, phòng điều trị bệnh nhân nặng, Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại cuộc đình công sẽ gây trở ngại lớn tới hoạt động khám chữa bệnh trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh trở lại và sắp sửa tới kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu.
Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc quyết định duy trì hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp 24/24 giờ. Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 27/8, Thủ tướng Han Duck-soo cùng các Bộ trưởng hữu quan đã thảo luận về phương án đối phó với kế hoạch đình công của Công đoàn y tế.