Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/8 đã tổ chức cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan về kinh tế, công bố đối sách ổn định đời sống dân sinh trong dịp Tết Trung Thu với mục tiêu đưa giá cả hàng hóa trong dịp lễ trở về mức của ba năm trước.
Cụ thể, Chính phủ sẽ cung cấp cho thị trường 170.000 tấn các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao dịp Tết Trung thu, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, bắp cải và củ cải sẽ được cung cấp 12.000 tấn, với trung bình 700 tấn mỗi ngày bắt đầu từ ba tuần trước kỳ nghỉ lễ. Đặc biệt, táo và lê, hai loại trái cây có giá tăng cao đột biến trong năm nay, sẽ được giải phóng với số lượng nhiều gấp ba lần so với thông thường. Hạn ngạch thuế quan đối với 10 loại trái cây nhập khẩu cũng sẽ được gia hạn đến cuối năm.
Hàn Quốc cũng sẽ rót 70 tỷ won (52,3 triệu USD) để hỗ trợ các chương trình giảm giá. Nếu gộp với chương trình ưu đãi phía các doanh nghiệp, giá nông sản dự kiến giảm tới 50% và giá thủy sản sẽ giảm tới 60%.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ cung cấp khoản vay và bảo lãnh lên đến 43.000 tỷ won (32,1 tỷ USD), quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các tiểu thương đảm bảo dòng tiền lưu thông thuận lợi trong dịp lễ. Đồng thời, 5 tỷ won (3,7 triệu USD) sẽ được chi trả nhằm hỗ trợ cho các tiểu thương ở chợ đầu mối truyền thống vay vốn trả trước khi bán các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn.
Chính phủ cũng công bố các biện pháp thúc đẩy du lịch trong nước nhân dịp nghỉ lễ này, như phát hành 500.000 phiếu giảm giá lưu trú tại các địa phương ngoài khu vực thủ đô và lân cận, bổ sung thêm 5.000 đối tượng người lao động được Chính phủ và doanh nghiệp hỗ trợ chi phí du lịch.