Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 2/9 cho biết Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Cheong In-kyo đang trong chuyến thăm thành phố Perth của Australia từ ngày 1-3/9 (giờ địa phương), tổ chức cuộc họp của Ủy ban chung Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Australia nhân kỷ niệm 10 năm ký kết FTA song phương, nhất trí mở rộng hợp tác song phương sang cả lĩnh vực khoáng sản trọng tâm và năng lượng sạch.
Trong cuộc họp của Ủy ban chung FTA Hàn-Australia, Chánh Văn phòng Cheong đánh giá tình hình hợp tác thương mại giữa hai nước trong thời gian qua đang cho thấy xu thế tăng dần. Chánh Văn phòng Cheong đã trao đổi với Bộ trưởng thương mại và du lịch Australia Don Farrell về mối quan tâm của hai nước liên quan tới việc thực thi FTA song phương như thương mại hàng hóa, dịch vụ.
Trong cuộc họp riêng với Bộ trưởng Farrel, ông Cheong đã trao đổi về phương án trung hòa carbon, chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm, tăng cường hợp tác kinh tế song phương và đa phương.
Tiếp đó, quan chức Hàn Quốc có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài nguyên và nước Australia Madeleine King, thảo luận về phương án hợp tác đôi bên cùng có lợi ở lĩnh vực năng lượng, tài nguyên; đồng thời đề nghị sự hỗ trợ của Chính phủ Australia đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào quốc gia này.
Ngoài ra, nhân chuyến thăm lần này của ông Cheong, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc và Thủ hiến Tây Australia Roger Cook đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác phát triển và sản xuất năng lượng sạch ở miền Tây Australia.
Tây Australia là nơi có tiềm năng lớn về sản xuất hydro và amoniac sạch dựa trên nguồn tài nguyên khoáng sản trọng tâm, năng lượng Mặt trời, năng lượng gió dồi dào. Seoul kỳ vọng việc ký kết MOU lần này sẽ giúp cho hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Tây Australia sẽ đạt tiến triển hơn nữa ở các lĩnh vực đa dạng như khoáng sản trọng tâm, hydro, thu giữ và lưu trữ CO2 (CCS), năng lượng tái tạo; trong bối cảnh những bất ổn thế giới đang gia tăng.
Mặt khác, Chánh Văn phòng Cheong cũng đã tham dự cuộc họp lần thứ 45 của Ủy ban hợp tác kinh tế Hàn-Australia, nhấn mạnh đến việc hợp tác song phương hướng tới tương lai ở các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, kinh tế sạch, kỹ thuật số và công nghiệp quốc phòng, để đưa hợp tác giữa hai bước đạt bước nhảy vọt lên một tầm cao mới.
FTA Hàn-Australia có hiệu lực vào tháng 12 năm 2014; kim ngạch thương mại song phương đạt 50,6 tỷ USD trong năm 2023, tăng 46,8% so với năm 2013. Trong năm ngoái, Australia là nước giao thương lớn thứ 5 của Hàn Quốc, còn Hàn Quốc nằm trong top 4 nước giao thương lớn của Australia.