Trả lời phỏng vấn với Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 6/9, một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chính phủ có cái nhìn tích cực về đề xuất của Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon liên quan đến việc thành lập cơ chế thảo luận giữa chính giới, Chính phủ và giới y tế để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực y tế.
Chính phủ sẽ tiến hành thảo luận toàn diện nhằm giải quyết các quan điểm khác biệt giữa Chính phủ và đảng cầm quyền về việc hoãn tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y năm 2026, thay vì bác bỏ hoàn toàn ý kiến của đảng.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Chính phủ sẽ ngay lập tức hoãn lại việc tăng chỉ tiêu, nhưng cũng không cố định chỉ tiêu ở con số 2.000 người như đề xuất ban đầu. Văn phòng Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng nếu giới y tế đưa ra các đề xuất hợp lý, Chính phủ sẵn sàng thảo luận lại vấn đề tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y năm 2026.
Lập trường này của Chính phủ được cho là tiến bộ hơn so với quan điểm trước đây, vốn phản đối việc hoãn tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y năm sau.