Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc và Quỹ Di sản văn hóa tại nước ngoài ngày 11/9 cho biết Cục Công viên quốc gia Mỹ ngày 9/9 (giờ địa phương) đã xác nhận về việc chính thức công nhận "Tòa Công sứ Đại Hàn đế quốc" là "Di tích lịch sử quốc gia" của Mỹ.
Tại Mỹ, bất cứ ai cũng có thể tiến cử Di tích lịch sử quốc gia lên Cục Công viên quốc gia. Lần này, Tòa Công sứ Đại Hàn đế quốc nhận được tiến cử từ chính quyền thủ đô Washington, được đánh giá là một địa điểm quan trọng, nơi diễn ra các hoạt động ngoại giao giữa hai nước Hàn-Mỹ hơn một thế kỷ trước.
Đây là lần đầu tiên một địa điểm thuộc sở hữu của Chính phủ Hàn Quốc được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia của Mỹ. Một quan chức thuộc Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh việc được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia của Mỹ mang lại một tư cách pháp lý mới cho Tòa Công sứ Đại Hàn đế quốc.
Tòa Công sứ Đại Hàn đế quốc nằm ở phía Đông Bắc Nhà Trắng, từng đóng vai trò là trung tâm hoạt động ngoại giao của Đại Hàn đế quốc, biểu tượng cho nền ngoại giao tự chủ, tự cường của đời vua Gojong (Cao Tông, trị vì năm 1897-1907) cuối triều đại Joseon (thế kỷ XIV-XIX).
Tòa Công sứ được mở cửa tại Mỹ vào ngày 13/2/1889, là cơ quan ngoại giao đầu tiên của Hàn Quốc đặt tại phương Tây. Vào năm 1910, 5 năm sau Điều ước Ất Tỵ (1905) về việc Nhật Bản cưỡng chế sáp nhập bán đảo Hàn Quốc, tòa nhà này đã bị thực dân Nhật mua lại với giá 5 USD và bán lại cho một người Mỹ với giá rẻ mạt là 10 USD thời bấy giờ, nhằm phá hủy biểu tượng về nền ngoại giao tự chủ của Đại Hàn đế quốc.
Sau rất nhiều nỗ lực, đến năm 2012, Chính phủ Hàn Quốc đã mua lại được tòa nhà này với giá 3,5 triệu USD, sau đó tiến hành trùng tu tòa nhà trong vòng 6 năm, và mở cửa cho khách tham quan vào ngày 22/5/2018, kỷ niệm ngày ký kết Hiệp ước Hòa bình, hợp nhất, thương mại và hàng hải giữa triều đại Joseon với Washington vào năm 1882.