Trong cuộc họp giữa các Bộ trưởng hữu quan về kinh tế ngày 12/9, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok cho biết việc gia tăng giao dịch bất động sản sau tháng 6 đã khiến cho các khoản vay hộ gia đình, đặc biệt là vay thế chấp tăng lên. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cảnh giác và quản lý nợ hộ gia đình một cách ổn định hơn.
Về giá cả, ông Choi cho biết chỉ số giá tiêu dùng đã đạt mục tiêu 2%, giá các mặt hàng cao điểm dịp Tết Trung thu như trái cây và sản phẩm chăn nuôi có xu hướng giảm nhờ việc mở rộng nguồn cung và hỗ trợ giảm giá. Tuy nhiên, giá một số loại rau củ vẫn duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của đợt nắng nóng và thời điểm trước kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu. Vì vậy, Chính phủ sẽ nỗ lực để ổn định giá cả bằng cách tăng cường nguồn cung ứng.
Liên quan đến tình hình kinh tế, Phó Thủ tướng nhận định xuất khẩu đang tăng trưởng ổn định, đóng góp vào sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi của tiêu dùng nội địa chưa đồng đều giữa các lĩnh vực và chưa đạt được mức kỳ vọng. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế bằng cách hỗ trợ cụ thể cho từng lĩnh vực.
Để thúc đẩy đầu tư, Hàn Quốc sẽ khởi động chương trình "Tăng tốc mở rộng đầu tư" từ tháng 9, phối hợp với Thứ trưởng của các Bộ ngành liên quan nhằm xác định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư. Chính phủ cũng sẽ thảo luận về các biện pháp tăng cường đầu tư với 6 tổ chức kinh tế lớn và gặp gỡ các doanh nghiệp cùng hiệp hội từng ngành nghề chính từ tháng 10. Ngoài ra, cuộc họp giữa các Bộ trưởng về thúc đẩy đầu tư cũng sẽ được tổ chức thường kỳ để tìm kiếm các biện pháp đầu tư đa dạng liên quan đến doanh nghiệp, khu vực và xây dựng đầu tư.
Bên cạnh đó, Seoul cũng đã tiến hành hỗ trợ các tiểu thương tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế nhờ ba gói hỗ trợ tài chính (gồm chuyển đổi bảo lãnh tín dụng khu vực của Quỹ bảo lãnh tín dụng, vay tái cấp vốn với lãi suất thấp, gia hạn thời gian trả nợ). Trong đó, Seoul đã chi tổng cộng 241,3 tỷ won (180 triệu USD) tính đến tuần đầu tháng 9; các đơn xin hỗ trợ từ sau tháng 8 sẽ được xử lý nhanh trong thời gian tới.
Cũng từ ngày 12/9, Chính phủ sẽ mở rộng đối tượng tham gia chương trình điều chỉnh nợ thông qua Quỹ Khởi đầu mới. Về tình trạng chậm thanh toán của hai trang mua sắm trực tuyến Wemakeprice và Tmon, Phó Thủ tướng Choi Sang-mok cho biết Chính phủ đã hỗ trợ 343,2 tỷ won (256 triệu USD) cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó 40,1 tỷ won (30 triệu USD) đã được giải ngân cho các trường hợp hoàn trả hàng hóa và phiếu mua hàng.