Theo nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Thabet Muhammad Al-Abbasi trong chuyến thăm Seoul hồi tháng 3 đã có cuộc gặp với đại diện công ty LIG Nex1, nhà sản xuất hệ thống tên lửa "Cheongung-II" (Thiên cung II), cùng các doanh nghiệp quốc phòng khác để thảo luận về việc nhập khẩu hệ thống vũ khí này.
Hợp đồng mua bán hệ thống tên lửa phòng không Cheongung-II, được mệnh danh là tên lửa Patriot phiên bản Hàn Quốc, trị giá khoảng 3.000 tỷ won (2,2 tỷ USD) có khả năng sẽ được ký kết vào tuần tới.
Nếu thỏa thuận thành công, Iraq sẽ trở thành quốc gia thứ ba, sau Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Ả-rập Xê-út, ký kết hợp đồng nhập khẩu vũ khí quy mô lớn từ Hàn Quốc. Trước đó, vào tháng 4, Seoul đã thành công ký kết hợp đồng xuất khẩu hệ thống pháo phản lực đa nòng Cheonmu trị giá 2.250 tỷ won (1,7 tỷ USD) sang Ba Lan. Vào tháng 7, Hàn Quốc còn ký hợp đồng cung cấp pháo tự hành K9 và xe tiếp tế đạn dược quy mô 1.382 tỷ won (1,03 tỷ USD) sang Romania.
Cheongung-II được trang bị công nghệ kiểm soát đánh chặn tên lửa đạn đạo, radar đa chức năng và hệ thống tìm kiếm chính xác các mục tiêu, là vũ khí chiến lược trong Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Hàn Quốc (KAMD) và đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Cheongung-II còn có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay bay dưới độ cao 40 km, với đầu đạn được cải tiến cho phép trực tiếp va chạm tiêu diệt mục tiêu.
Một đơn vị phòng không Cheongung-II bao gồm 4 xe phóng tên lửa, mỗi xe trang bị 8 bệ phóng, cùng với radar đa chức năng và trung tâm kiểm soát giao chiến. Trong đó, tên lửa và hệ thống tích hợp do công ty LIG Nex1 sản xuất, radar đa chức năng do công ty Hanwha Systems đảm nhiệm, còn bệ phóng và phương tiện vận chuyển được chế tạo bởi công ty Hanwha Aerospace.