Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 13/9 công bố báo cáo "Xu hướng đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tháng 8/2024", trong đó hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài vào tháng 7 đã chuyển sang bán ròng sau 10 tháng liên tục mua vào.
Cụ thể, quy mô bán ra của nhà đầu tư nước ngoài tại sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc KOSPI là 2.181 tỷ won (1,6 tỷ USD), trên sàn KOSDAQ là 328 tỷ won (246,3 triệu USD).
Xét theo khu vực, các nhà đầu tư châu Mỹ mua vào 300,4 triệu USD, trong khi các nhà đầu tư châu Á (-225,3 triệu USD) và châu Âu (-1,4 tỷ USD) có xu hướng bán ra.
Cho đến cuối tháng 8, khối ngoại đang nắm giữ khoảng 29,2% tổng giá trị vốn hóa thị trường, tương đương 802.100 tỷ won (602,4 tỷ USD) cổ phiếu niêm yết tại Hàn Quốc, giảm 50.600 tỷ won (38 tỷ USD) so với tháng 7.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển sang mua ròng trái phiếu sau ba tháng. Trong tháng 8, khối ngoại đã mua 9.826 tỷ won (7,4 tỷ USD) trái phiếu niêm yết và nhận đáo hạn 1.820 tỷ won (1,4 tỷ USD), tổng đầu tư ròng là 8.060 tỷ won (6 tỷ USD).
Các nhà đầu tư châu Âu (6 tỷ USD) và Trung Đông (75,1 triệu USD) có xu hướng mua ròng, trong khi các nhà đầu tư đến từ châu Mỹ bán ra 75,1 triệu USD. Theo đó, tổng giá trị sở hữu trái phiếu của người nước ngoài tới cuối tháng 8 đạt 259.400 tỷ won (194,8 tỷ USD), chiếm 10,1% số dư trái phiếu niêm yết.