Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thụy Điển phái cử nhân viên ngoại giao trở lại Bình Nhưỡng sau 4 năm

Write: 2024-09-17 11:57:53Update: 2024-09-17 16:09:41

Thụy Điển phái cử nhân viên ngoại giao trở lại Bình Nhưỡng sau 4 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Thụy Điển ngày 13/9 (giờ địa phương) cho biết đã quyết định chính thức gửi trở lại các nhân viên ngoại giao nước nhà làm việc tại Bắc Triều Tiên, sau 4 năm kể từ khi miền Bắc đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19.

Khi Bình Nhưỡng thực hiện lệnh phong tỏa biên giới, hầu hết các quốc gia đều đã rút nhân viên ngoại giao khỏi nước này, và Thụy Điển cũng không ngoại lệ khi rút các nhà ngoại giao vào tháng 8/2020.

Mặc dù Bắc Triều Tiên đã mở cửa biên giới từ tháng 8/2023, nhưng chỉ có một số nước thân cận như Trung Quốc, Nga, Mông Cổ và Cuba được cho phép tái khởi động hoạt động văn phòng đại sứ quán. 

Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên tái cử nhân viên ngoại giao đến Bắc Triều Tiên, đồng thời cũng là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng vào năm 1973 và duy trì văn phòng đại sứ quán tại đây từ năm 1975. Ngoài vai trò thay Mỹ cung cấp dịch vụ lãnh sự cho công dân Mỹ, Stockholm còn đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ-Triều, do Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức với Bình Nhưỡng.

Hiện tại, Anh và Thụy Sĩ cũng đã bày tỏ ý định khôi phục hoạt động của các nhà ngoại giao tại Bình Nhưỡng. Việc nhân sự của ThụyĐiển trở lại miền Bắc đang thu hút sự quan tâm, mở ra khả năng các quốc gia phương Tây khác sẽ nối lại hoạt động của các đại sứ quán tại quốc gia này.

Lựa chọn của ban biên tập