Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 19/9 đã lên đường thăm chính thức Cộng hòa Séc trong 4 ngày, thảo luận phương án tăng cường hợp tác song phương ở lĩnh vực công nghiệp chủ chốt, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân.
Trong ngày 20/9 (giờ địa phương), lãnh đạo Hàn Quốc sẽ họp thượng đỉnh với Tổng thống Séc Petr Pavel, và ra tuyên bố chung công bố phương án tăng cường hợp tác song phương về nhà máy điện nguyên tử. Hai bên dự kiến cũng sẽ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về việc thúc đẩy hợp tác ở lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ tiên tiến và chuỗi cung ứng.
Trong một bài phỏng vấn qua văn bản với hãng tin Reuters (Anh) trước thềm chuyến công du, Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định Chính phủ hai nước Hàn-Mỹ đang nỗ lực để tạo bầu không khí hữu hảo giữa Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) và hãng Westinghouse (Mỹ) về vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ công nghệ nhà máy điện nguyên tử. Ông Yoon tin tưởng tranh chấp giữa hai doanh nghiệp sẽ được giải quyết thuận lợi.
Tổng thống Yoon cho biết Seoul và Washington đã hình thành sự đồng thuận đầy đủ về sự cần thiết trong việc hợp tác nhà máy điện nguyên tử trên nền tảng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững mạnh. Chính phủ Hàn Quốc sẽ trao đổi chặt chẽ với Chính phủ Séc để đi đến ký hợp đồng cuối cùng về xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới một cách suôn sẻ, để dự án này được hoàn thiện thành công.
Mặt khác, lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng trong bối cảnh hợp tác quân sự và kinh tế trái phép giữa Nga và Bắc Triều Tiên ngày càng gia tăng kể từ sau cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, nhu cầu thiết yếu phải tăng cường hợp tác với các nước châu Âu chia sẻ giá trị chung với Hàn Quốc, bao gồm Cộng hòa Séc, ngày càng trở nên quan trọng hơn. Ông Yoon cho biết sẽ cùng với Chính phủ Séc tìm kiếm phương án đối phó chung trước việc miền Bắc không ngừng phát triển hạt nhân, tên lửa, và hợp tác quân sự trái phép với Nga.
Liên quan tới lằn ranh đỏ trong hợp tác quân sự giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng, Tổng thống Yoon một lần nữa khẳng định Seoul không chấp nhận bất cứ hành vi nào đe dọa tới sự an toàn và tính mạng của người dân; trường hợp nào đe dọa tới an ninh của Hàn Quốc sẽ phải trả gánh chịu hậu quả.