Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 19/9 cho biết sẽ lập dự thảo sửa đổi Luật Cơ sở hạ tầng sân bay, cho phép hành khách không lên chuyến bay mà không hủy vé được hoàn lại phí sử dụng sân bay. Dự thảo này sẽ được đăng công báo để lấy ý kiến của người dân trong vòng 40 ngày, bắt đầu từ ngày 20/9.
Theo quy định hiện hành, Tổng công ty cảng hàng không Hàn Quốc và Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon chỉ được phép thu phí sử dụng sân bay từ những người thực sự sử dụng dịch vụ, và các hãng hàng không là đơn vị thu hộ khoản phí này. Các hành khách không hủy vé mà không lên máy bay, sẽ không có quyền yêu cầu hoàn lại phí sử dụng sân bay theo quy định của Luật Cơ sở hạ tầng sân bay, và khoản phí này được tính vào doanh thu phụ của các hãng hàng không.
Đối với các chuyến bay quốc tế, sân bay Incheon và sân bay Gimpo thu mỗi vé 17.000 won (12,7 USD), các sân bay khác thu 12.000 won (9 USD). Với các chuyến bay nội địa, sân bay Incheon thu 5.000 won (3,8 USD) và các sân bay khác thu 4.000 won (3 USD).
Theo dự thảo mới, ngay cả khi không hủy vé và không lên chuyến bay, hành khách vẫn có quyền yêu cầu hoàn lại phí sử dụng sân bay trong vòng 5 năm kể từ ngày dự kiến bay. Ngoài ra, sẽ có quy định yêu cầu các cơ quan liên quan thông báo cho người dân về quyền hoàn lại này trong thời hạn quy định.
Nếu hành khách không yêu cầu hoàn trả phí sử dụng sân bay trong vòng 5 năm, số tiền này sẽ được sử dụng cho các mục đích công ích.
Bộ Địa chính và giao thông cũng cho biết ngoài phí sử dụng sân bay, hành khách cũng có thể yêu cầu hoàn lại phí xuất cảnh (7,5 USD). Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch hiện đang thúc đẩy đệ trình nghị quyết dự thảo sửa đổi này lên Quốc hội.