Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

UNESCO tái công nhận Công viên địa chất sông Hantan là công viên địa chất thế giới

Write: 2024-09-19 17:18:48Update: 2024-09-19 18:35:54

UNESCO tái công nhận Công viên địa chất sông Hantan là công viên địa chất thế giới

Photo : YONHAP News

Chính quyền tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc cho biết công viên địa chất sông Hantan được tái công nhận là công viên địa chất thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Hội nghị lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại tỉnh Cao Bằng, Việt Nam, từ ngày 8-15/9. Theo đó, công viên địa chất sông Hantan sẽ giữ danh hiệu chính thức này đến năm 2027.

Các công viên địa chất thế giới phải trải qua quá trình đánh giá và tái công nhận sau mỗi 4 năm, và đây là lần tái công nhận đầu tiên kể từ khi công viên địa chất sông Hantan trở thành công viên địa chất thế giới của UNESCO vào năm 2020.

Chính quyền tỉnh Gyeonggi cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa 5 đơn vị hành chính gồm tỉnh Gyeonggi và hai địa phương trực thuộc là thành phố Pocheon, huyện Yeoncheon, tỉnh Gangwon và huyện Cheorwon thuộc tỉnh này, đã góp phần thúc đẩy việc thực thi đầy đủ các khuyến nghị của UNESCO khi công viên địa chất Hantan được công nhận lần đầu vào năm 2020, giúp đảm bảo thành công trong quá trình tái công nhận.

Cụ thể, các cơ quan đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công bố 7 bài nghiên cứu về các khu vực địa chất như cấu trúc địa chất đứt gãy và uốn nếp ở khu vực xã Eundae và dung nham hình gối ở khu vực Auraji trên các tạp chí khoa học.

Công viên địa chất sông Hantan trải dài trên 5 đơn vị hành chính, có tổng diện tích 1.165,61 km², gấp 400 lần diện tích khu vực Yeouido ở thủ đô Seoul. Ngoài hệ sinh thái nguyên sơ ở khu phi quân sự liên Triều (DMZ), công viên còn bảo tồn nhiều địa hình núi lửa hiếm có như cột đá do dung nham phun trào từ núi Ori của Bắc Triều Tiên từ cách đây 100.000 đến 500.000 năm trước, và các khu vực dung nham hình gối.

Hiện tại, Hàn Quốc có 5 công viên địa chất được UNESCO công nhận, bao gồm Công viên địa chất sông Hantan, đảo Jeju, huyện Cheongsong (tỉnh Bắc Gyeongsang), núi Mudeung (thuộc địa phận thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla) và bờ biển phía Tây tỉnh Bắc Jeolla.

Lựa chọn của ban biên tập